Friday, March 29, 2024

Dow Jones mất 600 điểm vì lo sợ cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Trung

WASHINGTON, D.C. (AP) – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Sáu nói rằng sẵn sàng chống áp lực mậu dịch của Mỹ “bằng mọi giá” sau khi Tổng Thống Donald Trump đề nghị có thêm mức thuế quan đánh vào số hàng hóa trị giá khoảng $100 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc.

Hành động bất ngờ của ông Trump hôm Thứ Năm là chỉ thị cho Đại Diện Thương Mại Mỹ xem xét việc có thêm mức gia tăng thuế quan đã xảy ra một ngày sau khi Bắc Kinh loan báo kế hoạch đánh thuế số hàng nhập cảng từ Mỹ trị giá khoảng $50 tỉ, kể cả đậu nành và phi cơ loại nhỏ.

Hành động này của Bắc Kinh là để đáp trả việc Mỹ tăng thuế quan nhắm vào số hàng hóa trị giá khoảng $50 tỉ từ Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, Bộ Thương Mại Trung Quốc cho hay quốc gia này không muốn có chiến tranh mậu dịch, nhưng không sợ phải đối phó trong cuộc chiến mậu dịch.

Tòa Bạch Ốc loan báo chỉ thị của Tổng Thống Donald Trump về việc có thể tăng thuế quan đánh thêm vào số hàng hóa trị giá $100 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc hôm Thứ Năm, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Vào cuối ngày Thứ Sáu, thị trường chứng khoán Dow Jones mất hơn 600 điểm vì các lo sợ có cuộc chiến mậu dịch, với Boeing và Caterpillar là hai công ty có trị giá cổ phiếu mất giá nhiều nhất.

Tuy nhiên, các quan sát viên cho rằng chưa chắc gì sẽ có chiến tranh mậu dịch vì mọi việc tăng thuế quan đều phải qua tiến trình có sự góp ý của công chúng và sẽ không có hiệu lực cho tới khi nào tiến trình hoàn tất.

Tổng Thống Donald Trump trong khi đó cho hay qua cuộc phỏng vấn được phát thanh sáng Thứ Sáu rằng Mỹ “không ở trong cuộc chiến mậu dịch vì đã thua trận chiến này.”

Ông Trump đổ lỗi cho các chính phủ trước, như thời Clinton, hai cha con ông Bush và Obama đã không có hành động đối phó. (V.Giang)

Bão lớn đe dọa Trung Tây, Đông Bắc Mỹ

MỚI CẬP NHẬT