BERLIN, Đức (NV) – Chính phủ Đức hôm Thứ Tư, 30 Tháng Ba, đưa ra “cảnh báo sớm” về tình trạng thiếu khí đốt sau khi Nga yêu cầu thanh toán các hợp đồng năng lượng bằng đồng rúp, thay vì đô la Mỹ hoặc euro, và đe dọa cắt nguồn cung cấp nhưng bị Đức và các quốc gia G7 từ chối, theo CNN.
Chính phủ Đức cho biết đất nước này vẫn còn đủ khí đốt trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên vẫn kêu gọi mọi người tiêu dùng, từ công ty, bệnh viện cho đến các gia đình, giảm sử dụng khí đốt càng nhiều càng tốt.

“Cảnh báo sớm” là mức cảnh báo đầu tiên trong ba cấp độ cảnh báo liên quan đến quản trị nguồn cung cấp khí đốt của Đức. Hai cấp độ khác là “báo động” và “tình trạng khẩn cấp.” Ở cấp độ cao nhất, khí đốt được ưu tiên cho các gia đình và bệnh viện, còn các doanh nghiệp sẽ bị cắt giảm.
Ông Robert Habeck, bộ trưởng Kinh Tế Đức, cho biết một nhóm chuyên gia từ chính phủ, cơ quan công lực, các đơn vị khai thác khí đốt và giới chức 16 tiểu bang của Đức được triệu tập để giám sát chặt chẽ tình hình và thực hiện các biện pháp “tăng cường an ninh nguồn cung cấp” nếu cần thiết.
Có tới 40% khí đốt của Liên Minh Châu Âu (EU) là từ Nga, và Đức là khách hàng lớn nhất của Nga ở Châu Âu. Các biện pháp trừng phạt mà phía EU áp đặt lên Nga vì xâm lăng Ukraine không nhắm đến xuất cảng dầu và khí đốt. Vì ngân hàng trung ương Nga bị cấm giao dịch đồng đô la và euro, do đó Moscow cố gắng chuyển hướng sang đồng rúp.
EU đang có kế hoạch cắt giảm đến 60% lượng khí đốt tự nhiên của Nga trong năm nay nhằm không phụ thuộc vào Nga nữa. Tuy nhiên EU sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không dùng khí đốt từ Nga. Việc tìm kiếm các nguồn thay thế mới là một thách thức thực sự. Và nếu phía Nga cắt giảm nguồn cung ứng, thì có thể kinh tế Châu Âu sẽ lâm vào suy thoái. (V.Giang) [qd]










