Monday, March 18, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis: ‘Thượng Đế yêu thương người đồng tính’

VATICAN (Los Angeles Times) – Tờ báo Tây Ban Nha El Pais nhận định rằng Đức Giáo Hoàng Francis rõ ràng có ý thúc đẩy giáo hội tiến dần tới  sự chấp nhận giới đồng tính, thể hiện qua lời Ngài đã nói  nhiều lần với Juan Carlos Cruz rằng: “Chúa đã tạo ra anh như thế và yêu mến anh như thế.”

Juan Carlos Cruz là một trong số nạn nhân của tệ nạn lạm dụng tình dục gây ra bởi giới tu sĩ Chile. Cruz đã đến Vatican trong nhiều ngày để thảo luận về nỗi niềm của mình với Đức Giáo Hoàng trong khi Tòa Thánh Vatican đang tìm cách ngăn chặn các hành động sai trái, che đậy và khai trừ nạn nhân trong Giáo Hội Chile.

Cruz kể lại rằng khi thảo luận về tình dục đồng giới, Đức Giáo Hoàng Francis nói với anh rằng: “Juan Carlos, Ta không quan tâm chuyện anh là người đồng tính. Chúa đã tạo ra anh như thế và yêu thương anh như thế. Ta, Giáo Hoàng, cũng yêu quý anh như vậy và anh hãy vui sướng với con người anh là thế.”

Một phát ngôn viên ở Vatican hôm Chủ Nhật từ chối xác nhận hay phủ nhận phát biểu của Giáo Hoàng, nói rằng: “Chúng tôi thường không khi nào bình luận về lời của Đức Giáo Hoàng trong những cuộc nói chuyện riêng.”

Hồi năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francis đã tuyên bố: “Nếu có người nào là đồng tính và tìm đến với Thượng Đế, thì tôi là ai mà có quyền phán xét?” Cũng năm đó, trong một cuộc phỏng vấn, Đức Giáo Hoàng cho biết: “Có người đã từng hỏi  theo cách kích động rằng phải chăng tôi chấp nhận đồng tính luyến ái. Tôi trả lời bằng một câu hỏi ‘Hãy nói tôi nghe, khi Chúa nhìn vào một người đồng tính thì Chúa chấp nhận sự tồn tại của người đó bằng tình thương, hay chối bỏ và buộc tội người đó.’”

Những phát biểu như trên cho thấy Đức Giáo Hoàng Francis tin rằng Thượng Đế tạo ra tình dục đồng tính cho con người, một quan niệm làm những người Công Giáo bảo thủ bực tức.

Linh mục Dòng Tên người Mỹ James Martin cho là Đức Giáo Hoàng chỉ nhắc lại những điều mà các nhà sinh học và tâm lý học vẫn nói rằng “người ta không tự định hướng cho giới tính của mình.”

Đó là niềm an ủi lớn cho những giáo dân đồng tính nam và nữ từng bị các linh mục buộc tội rằng họ đã tự chọn hướng tính đồng giới.

Theo Linh Mục Martin, phát biểu của Đức Giáo Hoàng không phải là sự sửa đổi giáo lý.

Sách giáo lý hiện hành của Giáo Hội Công Giáo nói rằng “căn nguyên tâm lý của đồng tính hầu hết vẫn còn chưa giải thích được.”

Juan Carlos Cruz bị Linh Mục Fernando Karadima xâm hại tình dục khi anh ta còn là một thiếu niên. Năm 2011, Tòa Thánh Vatican kết án Karadima ăn năn trọn đời. Nhưng Vatican không tin lời Cruz rằng Tổng Giám Mục Chile Juan Barros biết và che giấu  hành động ấy.

Đức Giáo Hoàng Francis bổ nhiệm Barros làm tổng giám mục tỉnh Osorno năm 2015 và ôm hôn trước công chúng trong chuyến thăm Chile đầu năm nay. Ngài bác bỏ tố giác của Cruz và những nạn nhân khác, coi đó là lời “phỉ  báng.” Nhưng tới Tháng Hai khi dư luận phẫn nộ ở Chile gia tăng, Đức Giáo Hoàng Francis cử một giới chức đến Chile điều tra, mời các nạn nhân qua Rome, và nhìn nhận đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

Cuối tuần vừa qua toàn thể 33 tổng giám mục Chile xin từ nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn của El Pais,  Juan Carlos Cruz nói rằng: “Ở điện Casa Santa Marta của Đức Giáo Hoàng, Ngài đối xử với chúng tôi như vua và coi các tổng giám mục như con trẻ. Rõ ràng Ngài tin chúng tôi.” (C.H)

ĐÍNH CHÍNH: Fernando Karadima là một linh mục, không phải là giám mục. Chúng tôi cảm ơn bạn đọc đã cho biết lầm lẫn này.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT