BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Em gái ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, nói việc Mỹ ép Bắc Hàn bỏ vũ khí nguyên tử là “giấc mơ viễn vông,” đồng thời tuyên bố nước này sẽ đều đặn mở rộng kho vũ khí nguyên tử để đối phó với mối nguy hiểm của Mỹ, theo Politico.
Bà Kim Yo Jong, giới chức Bắc Hàn cấp cao, tuyên bố như vậy hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu, ngay trước ngày ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tới Bắc Hàn gặp ông Kim Jong Un. Đó là lần đầu tiên trong bảy năm ông Tập thăm Bắc Hàn.

“Việc Mỹ không thừa nhận Bắc Hàn là quốc gia có vũ khí nguyên tử là không có hiệu lực pháp lý và sẽ không ai nghe theo lời lẽ đơn phương của Mỹ,” bà Kim cho hay.
Bà Kim bác bỏ thông tin mà bà nói là “bịa đặt” do phía Mỹ đưa ra rằng, trong cuộc họp thượng đỉnh ở Bắc Kinh tháng trước, Tổng Thống Donald Trump và ông Tập khẳng định họ có chung mục tiêu là loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Bắc Hàn.
“Một số giới chức Mỹ chưa tỉnh dậy sau giấc mơ viễn vông và lỗi thời,” bà Kim cho biết.
Bắc Hàn cố gắng mở rộng kho vũ khí nguyên tử kể từ khi cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ Tịch Kim Jong Un với Tổng Thống Trump năm 2019 thất bại. Giới chuyên gia cho hay ông Kim đang muốn thế giới công nhận Bắc Hàn là quốc gia có vũ khí nguyên tử để ông có thể yêu cầu quốc tế bỏ cấm kinh tế nước này.
Tuần trước, khi đi thăm nhà máy sản xuất vật liệu nguyên tử mới, ông Kim tuyên bố Bắc Hàn sẽ củng cố lực lượng nguyên tử “rất nhanh.” Hôm Chủ Nhật, báo chí nhà nước Bắc Hàn loan tin ông Kim đi thăm nhà máy vũ khí hôm Thứ Bảy và kêu gọi tăng năng lực sản xuất hỏa tiễn gấp 2.5 lần trong năm năm.
Bắc Hàn gửi binh lính và vũ khí thông thường cho Nga để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Đổi lại, Nga viện trợ kinh tế và nhiều thứ khác cho Bắc Hàn, giới chức Mỹ và Nam Hàn cho hay. (Th.Long)

































































































