Saturday, April 20, 2024

Đức Giáo Hoàng Francis sẽ nêu tình hình Rohingya khi thăm Miến Điện

VATICAN CITY, Vatican (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis trong chuyến thăm Myanmar và Bangladesh vào tháng tới, sẽ bàn về vấn đề người Hồi Giáo Rohingya bị đàn áp khiến phải ồ ạt chạy trốn qua Bangladesh.

Vatican hôm Thứ Ba công bố nhật ký hành trình của chuyến đi từ ngày 26 Tháng Mười Một đến 2 Tháng Mười Hai của Đức Giáo Hoàng.

Hằng trăm ngàn người Rohingya đã chạy qua nước láng giềng Bangladesh do hành động của chính phủ Myanmar mà Liên Hiệp Quốc gọi là “thanh lọc chủng tộc.”

Nhật ký hành trình không đề cập đến việc một đức giáo hoàng tiếp xúc với người Rohingya ở hai nước. Tuy nhiên Đức Giáo Hoàng ít nhất có nói đến nỗi thống khổ của họ khi Ngài qua nhiều dịp tại Vatican đã từng lên án “sự ngược đãi đối với những người anh em Rohingya của chúng ta.”

Phương châm của chuyến đi là hòa bình, hòa hợp và yêu thương giữa người thuộc tín ngưỡng khác nhau.

Vào hôm 28 Tháng Mười Một, Đức Giáo Hoàng sẽ đề cập đến vấn đề người Rohingya khi nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo dân sự hàng đầu, các giới chức chính quyền và ngoại giao Myanmar ở thủ đô Nay Pyi Taw.

Ngày hôm sau ngài sẽ gặp tăng đoàn Phật Giáo tối cao Myanmar, một trong những định chế có ảnh hưởng lớn nhất về xã hội lẫn chính trị ở đất nước đa số theo đạo Phật này. Tổ chức này từng giữ hoàn toàn im lặng về vấn đề Rohingya.

Sau một thánh lễ dành riêng cho cộng đồng Công Giáo tí hon ở Myanmar, Đức Giáo Hoàng sẽ du hành sang Bangladesh, nơi ngài dự trù nói chuyện về quan hệ liên tôn giáo vốn hết sức tế nhị trong cuộc gặp gỡ liên tôn vào ngày 1 Tháng Mười Hai, tại khuôn viên của tư thất đức tổng giám mục nước sở tại. (TP)

TT Trump ban hành sắc lệnh giảm chi phí bảo hiểm y tế

MỚI CẬP NHẬT