Gallium và germanium, võ khí của Trung Quốc trong cuộc chiến microchip chống Tây Phương

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc chuẩn bị khởi sự giới hạn việc xuất cảng hai nguyên liệu then chốt trong kỹ nghệ chế tạo chất bán dẫn giữa lúc cuộc chiến tranh chip điện tử với Hoa Kỳ và một số nước Tây Phương bỗng dưng sôi động hẳn lên.

Dưới chế độ kiểm soát mới được chính quyền Trung Quốc đưa ra, cần phải có giấy phép đặc biệt của nhà cầm quyền trước khi các công ty có thể xuất cảng chất gallium và chất germanium từ Trung Quốc sang các nước khác. Hai nguyên liệu nói trên được dùng để sản xuất các con chip và cũng còn được sử dụng trong kỹ nghệ quân sự nữa.

Việc ngăn chặn hoạt động buôn bán các chất liệu nói trên xảy ra sau khi Washington ra sức giới hạn khả năng Trung Quốc tìm đạt kỹ thuật tối tân để chuyển đổi tác dụng của các mạch điện tử tinh vi mà từ ngữ kỹ thuật gọi là microprocessor.

Hai nguyên liệu này là “phó sản” của các hợp chất kim loại, tức là chúng không có trong thiên nhiên mà chỉ được lấy ra từ tiến trình chế biến các kim loại khác mà thôi.

Cho tới nay, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp lớn nhất hai chất gallium và germanium trên thị trường quốc tế. Quốc gia này sản xuất tới 80% số lượng chất gallium và 60% chất germanium của thế giới.

Ngoài Hoa Kỳ ra, cả Nhật Bản lẫn Hòa Lan đều có luật giới hạn việc xuất cảng các con chịp điện tử sang Trung Quốc.

Colin Hamilton, thuộc công ty đầu tư BMO Capital Markets, nói với Đài BBC rằng “thật đơn giản, nếu quý vị không trao cho chúng tôi con chip thì chúng tôi sẽ không trao cho quý vị các nguyên liệu để chế ra các con chịp đó.”

Và đây là chuyện các cường quốc kinh tế trên thế giới đang chơi trò “ăn miếng, trả miếng” với nhau đó thôi. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT