LONDON, Anh (NV) – Bác Sĩ Takeshi Kasai, giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ở Tây Thái Bình Dương, vừa bị cách chức vô thời hạn, theo AP.
Việc cách chức ông Kasai diễn ra vài tháng sau khi cuộc điều tra của AP cho thấy hàng chục nhân viên đã cáo buộc ông về hành vi phi đạo đức, kỳ thị chủng tộc và lạm dụng, cản trở nỗ lực của cơ quan Liên Hiệp Quốc trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19 ở Á Châu.

Trong email vào hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tám, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, thông báo với các nhân viên ở Tây Thái Bình Dương rằng ông Kasai đang “nghỉ phép” nhưng không giải thích thêm.
Ông Tedros xác nhận Bác Sĩ Zsuzsanna Jakab sẽ đến Manila, trụ sở khu vực của WHO, hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tám, để “bảo đảm công việc được hoàn thành.” Hai viên chức ẩn danh cao cấp của WHO khẳng định ông Kasai bị cho nghỉ hành chánh dài hạn sau khi các nhà điều tra nội bộ chứng minh được một số khiếu nại về hành vi sai trái.
WHO hiện vẫn chưa xác nhận ông Kasai sẽ vắng mặt trong bao lâu. Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và đây là lần đầu tiên một giám đốc khu vực bị cách chức.
Hồi Tháng Giêng, hãng thông tấn AP đưa tin rằng hơn 30 nhân viên không rõ danh tính đã gửi đơn khiếu nại ẩn danh lên lãnh đạo cao cấp của WHO và các thành viên trong ban điều hành của tổ chức, cáo buộc ông Kasai khiến “môi trường làm việc trở nên độc hại” trong các văn phòng WHO trên khắp Tây Thái Bình Dương.
Nhiều tài liệu và đoạn ghi âm cho thấy ông Kasai đưa ra bình luận phân biệt chủng tộc với nhân viên và nói tình trạng bùng phát COVID-19 ở một số quốc gia Thái Bình Dương là do họ “thiếu năng lực vì thấp kém về trình độ văn hóa, chủng tộc và kinh tế xã hội.”
Một số nhân viên WHO dưới quyền ông Kasai nêu rõ ông đã chia sẻ thông tin nhạy cảm về vaccine COVID-19 khi chưa được phép để giúp Nhật Bản ghi điểm chính trị với thế giới. (V.Giang) [qd]


























































