Gibraltar thả tàu dầu Iran trong khi Mỹ tìm cách tịch thu

MADRID, Tây Ban Nha (AP) – Nhà chức trách Gibraltar hôm Thứ Năm, 15 Tháng Tám, thả tàu dầu Iran họ đang cầm giữ sau khi chính phủ Mỹ có nỗ lực vào giờ chót để tịch thu chiếc tàu này. Hành động của Gibraltar có thể giúp hóa giải tình trạng căng thẳng giữa London và Tehran, do một tàu dầu Anh hiện vẫn đang bị phía Iran cầm giữ.

Tờ báo địa phương Gibraltar Chronicle tường thuật rằng vào lúc phiên tòa ở nơi này tái nhóm vào trưa ngày Thứ Năm, giờ địa phương, chánh án Anthony Dudley nói không thấy có đơn nào từ phía Mỹ để xin giữ chiếc tàu. Do vậy, tòa Gibraltar cho thả chiếc tàu này ra.

Đây là diễn biến khác hẳn với lúc sáng, khi phía Gibraltar nói Bộ Tư Pháp Mỹ đang tìm cách tịch thu chiếc tàu, theo “một số cáo buộc.” Tòa Gibraltar lúc đó quyết định hoãn phiên xử đến trưa.

Chánh án Dudley nói nếu không vì hành động của phía chính phủ Mỹ, ông đã cho chiếc tàu Iran được rời khỏi Gibraltar, theo tường thuật của tờ Chronicle.

Phía Bộ Tư Pháp Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận về việc này.

Bộ Ngoại Giao Anh trong bản thông cáo gửi tới báo chí nói rằng “Các cuộc điều tra liên quan đến chiếc tàu dầu Grace 1 là vấn đề của chính quyền Gibraltar” và không thể bình luận gì thêm.

Văn Phòng Thủ Tướng Anh nói rằng vấn đề Iran được thảo luận trong cuộc họp giữa Thủ Tướng Boris Johnson và Cố Vấn An Ninh Tòa Bạch Ốc John Bolton hồi đầu tuần này.

Chiếc Grace 1, chở theo số lượng dầu thô vào khoảng 2.1 triệu thùng của Iran, bị hải quân Anh bắt ngoài khơi Gibraltar hồi tháng qua, với lý do tình nghi chở dầu tới Syria, vi phạm lệnh cấm của khối EU.

Chính quyền Iran gọi việc bắt giữ này là “hành vi hải tặc.”

Sau khi chiếc Grace 1 bị giữ, phía Iran chặn bắt chiếc tàu dầu của Anh, chiếc Stena Impero, hiện vẫn còn bị phía Iran giữ. Các phân tích gia cho rằng việc Gibraltar thả chiếc Grace 1 có thể khiến Iran thả chiếc Stena Impero. (V.Giang)

[jwplayer FWFFPUa6]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT