PORT AU PRINCE, Haiti (NV) – Hai người đàn ông được cho là công dân Mỹ gốc Haiti bị bắt liên quan đến vụ ám sát Tổng Thống Jovenel Moïse, Reuters dẫn lời một giới chức cao cấp đảo quốc này cho biết.
Ông Mathias Pierre, bộ trưởng phụ trách bầu cử Haiti, hôm Thứ Năm, 8 Tháng Bảy, nói một trong hai công dân Mỹ nêu trên là cựu nhân viên bảo vệ an ninh tại tòa Đại Sứ Canada ở Port au Prince, thủ đô đảo quốc.

Có tổng cộng sáu người bị bắt trong vòng 36 tiếng vừa qua kể từ khi xảy ra vụ ám sát táo tợn ngay tại tư dinh Tổng Thống Moïse, mà hai trong số này được cho là công dân Mỹ gốc Haiti như kể trên.
Bộ Trưởng Pierre tiết lộ một công dân Mỹ tên là James Solages, nhưng không cho biết lai lịch cá nhân này cũng như không tiết lộ tên tuổi của người thứ hai.
Trên một trang mạng của một tổ chức từ thiện do ông Solages lập ra tự mô tả mình là một nhân viên ngoại giao được chứng thực, một nhà hoạt động cho thiếu nhi, và là một chính trị gia đầy hứa hẹn.
Trong phần tiểu sử, ông này còn nhận từng làm nhân viên bảo vệ an ninh tại tòa Đại Sứ Canada.
Phóng viên gọi đến cho tổ chức từ thiện và các nhân vật liên quan theo số điện thoại trên trang mạng trên đều không có kết quả.

Các nhân chứng cho biết hai công dân Mỹ gốc Haiti này lẩn trốn trong bụi rậm thì bị dân chúng bắt và hành hung trước khi giao cho giới chức thẩm quyền sở tại.
Đám đông dân chúng nổi lửa đốt vài chiếc xe đầy vết đạn, được cho rằng thuộc về các nghi can, là những người da trắng.
Các xe này không có bảng số, bên trong một chiếc có thùng đạn rỗng và vài chai nước, theo tường thuật của một phóng viên AP có mặt tại chỗ.

Giới chức Haiti cho biết các nghi can ám sát nói tiếng Anh và Tây Ban Nha khi giả dạng nhân viên cơ quan chống ma túy DEA của Mỹ.
Ngôn ngữ được dùng ở Haiti là tiếng Pháp và thổ ngữ Creole.
Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết chưa xác nhận được tình trạng công dân của những người bị Haiti bắt giữ. (MPL) [qd]

















































































