Thursday, March 28, 2024

Hai lãnh tụ Trump-Kim đến Singapore chuẩn bị họp thượng đỉnh

SINGAPORE (AP) –  Phi cơ chở Tổng Thống Donald Trump đáp xuống Singapore vào tối Chủ Nhật, 10 Tháng Sáu, giờ địa phương, trong sự háo hức chờ đợi của dư luận khắp nơi về cuộc gặp giữa ông với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, vốn được coi là một trong những cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nhất trong lịch sử cận đại của thế giới.

Chiếc Air Force One, đáp xuống một phi trường quân sự ở Singapore, sau khi cất cánh từ Canada, nơi ông Trump tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối G-7.

Ít giờ trước đó, một phi cơ của Air China chở ông Kim đáp xuống Singapore và được ngoại trưởng quốc gia này đón tiếp ở phi trường. Phái đoàn ông Kim Jong Un sau đó được đưa về khách sạn St. Regis Hotel, nơi được bảo vệ cẩn mật.

Vào tối Chủ Nhật, ông Kim xuất hiện với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khi gặp Thủ Tướng Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long).

“Cả thế giới đang theo dõi diễn biến cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ, và nhờ vào nỗ lực của ông… chúng tôi đã có thể hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh,” ông Kim nói với ông Lee qua lời thông dịch viên.

Ông Trump dự trù sẽ gặp ông Lee vào ngày Thứ Hai, 11 Tháng Sáu.

Tổng Thống Trump từng cho hay là ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận lịch sử với Bắc Hàn để quốc gia này tự giải giới nguyên tử. Tuy nhiên, ông cũng tìm cách không tạo quá nhiều hy vọng khi nói thêm rằng có thể cần thêm các cuộc họp khác để  có được điều này.

Hiện chưa rõ là hai ông Trump và Kim sẽ quyết định được điều gì trong cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 12 Tháng Sáu.

Bình Nhưỡng ngoài mặt cho hay sẵn sàng hủy bỏ toàn bộ kho võ khí nguyên tử của mình nếu Mỹ cho được sự đảm bảo rõ ràng về an ninh cùng các quyền lợi khác. Tuy nhiên,nhiều chuyên gia về Bắc Hàn cho rằng điều này rất khó xảy ra, vì chế độ Bình Nhưỡng đã mất rất nhiều tiền bạc và công sức từ nhiều năm nay mới có được để có được “bửu bối” để đòi đứng được ngang bằng với các cường quốc khác, cũng như để duy trì quyền lực của chế độ.

Bất cứ thỏa thuận nguyên tử nào cũng phải tùy thuộc vào việc Bắc Hàn chấp nhận cho thanh tra từ bên ngoài vào để xem xét.

Một điều khác có thể đạt được trong lần họp này là thỏa thuận chính thức chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên, để đưa lính Mỹ ra khỏi bán đảo Triều Tiên và dần mở đường tiến tới việc thống nhất dưới sự chỉ huy của Bình Nhưỡng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT