PARIS, Pháp (NV) – Quả bóng vàng năm nay được ban tổ chức sáng chế thêm phiên bản “Quả bóng vàng hay nhất lịch sử” không kén chọn người bầu phải có chuyên môn. Cuộc bầu chọn lạ đời khi cứ ai có tiền “mua phiếu” giá 1 euro thì được quyền bầu và kết quả là Ronaldo bỏ xa lắc Messi với tỉ lệ 62% so với 13% tính đến thời điểm hiện tại, theo Marca ngày 22 Tháng Mười.
Phiên bản quả bóng vàng có tên B.O.A.T viết tắt của Ballon d’Or Of All Time (tạm dịch là quả bóng vàng hay nhất lịch sử), được tổ chức nhân dịp tôn vinh lịch sử 70 năm quả bóng vàng. B.O.A.T đưa ra danh sách gồm 10 huyền thoại từng ít nhất hai lần đoạt quả bóng vàng, trong đó có Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Ronaldo De Lima (Brazil), Lionel Messi và Cristiano Ronaldo…
Khác rất xa với quả bóng vàng chính thống chọn lọc thành phần bầu phải là những người có chuyên môn như đại diện các huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia hay mỗi quốc gia một nhà báo thể thao đại diện, B.O.A.T cho phép ai cũng có quyền bầu miễn là bỏ tiền “mua phiếu” với giá 1 euro/ phiếu. Việc “mở toang cửa bầu” này có nghĩa không giới hạn một người được bầu bao nhiêu lần và được xem là cách kiếm tiền của ban tổ chức dựa vào phiên bản quả bóng vàng.
Theo số liệu được công bố trong những ngày đầu cuộc bình chọn B.O.A.T, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha dù đang lùm xùm vụ bỏ đội và bị án kỷ luật của Liên Đoàn Bóng Đá Bồ Đào Nha, nhưng Cristiano Ronaldo năm 2008 dẫn đầu với 62% phiếu vượt xa người thứ nhì là Lionel Messi năm 2012 với 13% phiếu, còn Messi của năm 2023 thì nhận 9% phiếu.
Cuộc bầu chọn này vô tình dẫn đến cuộc đua giữa “phe Ronaldo” và “phe Messi” hai siêu sao có số lượng người hâm mộ cao nhất và ngẫu nhiên biến thành cuộc đua mua phiếu giữa hai phe để bầu cho thần tượng của mình.
Với giá 1 euro (tương đương $1.12) và người hâm mộ có thể bỏ phiếu bao nhiêu lần tùy thích và đó cũng là cách làm giàu của ban tổ chức từ phiên bản quả bóng vàng 70 năm mới có một lần.
B.O.A.T có vẻ như đang đi lệch hướng, nhưng với sức hút của các “phe” dồn phiếu cho thần tượng, ban tổ chức đang thích thú với những số liệu công bố từng đợt như kêu gọi các fan đổ dồn phiếu cho thần tượng của mình.
Quả bóng vàng Cristiano Ronaldo của năm 2008 có một thành tích khá mạnh trong màu áo câu lạc bộ Manchester United. Anh vô địch Ngoại Hạng Anh và Champions League, giành Chiếc Giày Vàng Châu Âu, ghi 42 bàn trên mọi đấu trường và lần đầu đoạt quả bóng vàng. Trong khi đó, quả bóng vàng Messi năm 2012 tạo nên cột mốc 91 bàn trong một năm, còn quả bóng vàng Messi năm 2023 gắn với chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina.
Giới kinh doanh thì khen ban tổ chức khéo thiết kế cuộc chơi cho người hâm mộ để kiếm tiền, còn giới chuyên môn thì chê trách những lá phiếu được mua bằng đồng euro làm giảm đi giá trị thật của những quả bóng vàng. (Anh Khoa) [dt]