Friday, April 19, 2024

Hai nhà báo Cambodia bị kết tội gián điệp vì làm việc cho RFA

PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Hai nhà báo Cambodia bị truy tố tội làm gián điệp hôm Thứ Bảy do các bản tin họ bị cáo buộc là gửi cho Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do (RFA), giữa khi có chiến dịch đàn áp mạnh mẽ thành phần đối lập tại quốc gia này.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay hai nhà báo này bị bắt vào tối Thứ Ba, trước khi đảng đối lập chính ở Cambodia bị tòa ra phán quyết phải giải tán, với lý do là thông đồng với Mỹ để có âm mưu phản nghịch.

Điều này bị Washington bác bỏ là vô căn cứ và bị các tổ chức tranh đấu nhân quyền lên án, cho rằng nhân quyền quốc gia này đang nhanh chóng trở nên tệ hại dưới sự cai trị của chế độ độc đảng do Thủ Tướng Hun Sen lãnh đạo.

Hai nhà báo này, Oun Chhin và Yeang Sothearin, có thể bị án tới 15 năm tù vì điều hành trung tâm truyền thông bất hợp pháp ở Phnom Penh.

Đài RFA cho hay hai nhà báo này không còn cộng tác với RFA kể từ khi đài phát thanh này đóng cửa văn phòng ở Phnom Penh hồi Tháng Chín. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT