Sunday, May 5, 2024

Hamas: Sẽ buông súng khi một nhà nước Palestine độc lập được dựng lên

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Một giới chức cao cấp Hamas nói với thông tấn xã AP rằng nhóm Hồi Giáo bạo động sẵn lòng đồng ý với một cuộc đình chiến kéo dài từ năm năm trở lên với Israel, và họ sẽ từ bỏ võ lực và chuyển đổi thành một đảng phái chính trị nếu một  quốc gia Palestine độc lập được dựng lên trên lằn ranh giới trước năm 1967.

Lời tuyên bố của ông Khalil al-Hayya, qua một cuộc phỏng vấn vào hôm Thứ Tư, 24 Tháng Tư, được đưa ra giữa tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng trong cuộc thương lượng ngừng bắn tại Dải Gaza. Đề nghị của phe Hamas chấp nhận từ bỏ con đường tranh đấu bằng võ lực được coi như một nhượng bộ đang kể của nhóm bạo động từng thề quyết tiêu diệt Israel.

Nhưng rất có thể Israel sẽ không cứu xét đề nghị này. Họ từng thề sẽ nghiền nát phe Hamas tiếp theo sau cuộc tấn công gây chết chóc ngày 7 Tháng Mười bên trong lãnh thổ Israel, dẫn đến cuộc chiến tranh tàn khốc hiện nay. Vả lại, chính quyền Israel hiện nay vẫn khăng khăng không chấp nhận việc thành lập một quốc gia Palestine trên những vùng đất mà Israel đã thâu tóm của người Palestine trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Hình của những người bị Hamas bắt làm con tin ở Dải Gaza kể từ vụ tấn công 7 Tháng Mười, 2023, được dán lên bức tường bên ngoài Bộ Quốc Phòng Israel ở Tel Aviv ngày 25 Tháng Tư, 2024 (Hình: JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

Lên tiếng với thông tấn xã AP tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ông al-Hayya nói ông muốn gia nhập Tổ Chức Giải Phóng Palestine, do phong trào Fatah đối lập với họ lãnh đạo, để thành lập một chính phủ đoàn kết và thống nhất tại Gaza và vùng Tây Ngạn. Ông cho hay phe Hamas sẽ chấp nhận “một quốc gia Palestine có chủ quyền và hoàn toàn độc lập tại Tây Ngạn và dải Gaza cùng với việc hồi hương dân tị nạn Palestine, phù hợp với các quyết nghị của quốc tế,” dựa trên đường ranh giới với Israel như từng có trước cuộc chiến tranh 1967.

Nếu mọi việc diễn ra như thế, ông al-Haya nói, cánh võ trang của Hamas sẽ giải tán. “Sau thời gian một dân tộc đã trải qua cuộc chiến đấu chống quân thống trị thì một khi họ đã giành được độc lập và quyền tự quyết cho đất nước mình thì họ cần phải dùng tới võ lực làm gì nữa? Lúc đó, họ sẽ trở thành các đảng phái chính trị và các lực lượng kháng chiến sẽ chuyển thành quân đội quốc gia thôi,” ông nói tiếp.

Theo lời thông tín viên Karen Chammas của AP, mặc dù ông al-Hayya dường như chấp nhận giải pháp hai quốc gia cùng tồn tại trên một vùng đất nhưng ông lại không cho biết điều đó có dẫn tới việc chấm dứt cuộc chiến tranh với Israel hiện nay hay không, hay đây chỉ là một bước tạm thời hướng về mục tiêu tối hậu của phe Hamas là phải tiêu diệt Israel. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT