WARSAW, Ba Lan (NV) – Bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ, hôm Thứ Năm, 10 Tháng Ba, lên tiếng kêu gọi có cuộc điều tra quốc tế về tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine, nêu ra sự tàn bạo của chính quyền Moscow khi oanh tạc vào thường dân, kể cả một nhà bảo sanh.
Tham dự cuộc họp báo cạnh ông Andrzej Duda, tổng thống Ba Lan, bà Harris bày tỏ sự phẫn nộ về vụ oanh kích hôm Thứ Tư tại nhà bảo sanh và hình ảnh các sản phụ bị thương tích và phải di tản, cùng là các cuộc tấn công khác vào thường dân.

Phó Tổng Thống Harris nói: “Chắc chắn là phải có cuộc điều tra, và tất cả chúng ta đều phải chú ý tới việc này. Tôi biết chắc là cả thế giới đang nhìn vào cuộc chiến ở Ukraine và những hành động hung hăng, tàn bạo của phía Nga.”
Bà cũng nêu lên việc Liên Hiệp Quốc đã khởi sự tiến trình duyệt xét các cáo buộc gây tội ác chiến tranh.
Chuyến viếng thăm của bà Harris tại Ba Lan diễn ra trong lúc có bất đồng ý kiến giữa Warsaw và Washington về đề nghị của Ba Lan nhằm đưa các phi cơ Mig-29 tới căn cứ ở Đức và sau đó phía đồng minh chuyển cho Ukraine, đổi lấy việc Mỹ cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ba Lan.
Ngũ Giác Đài thẳng tay bác bỏ đề nghị này, nói rằng đây là điều khó thực hiện và tạo thêm nguy hiểm chiến tranh lan rộng.
Trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, cả phía Mỹ và Ba Lan đều tìm cách làm nhẹ sự bất đồng này.
Phó Tổng Thống Harris nói: “Tôi muốn nói thật rõ ràng, Mỹ và Ba Lan đoàn kết chặt chẽ về những gì đã làm và chuẩn bị để giúp Ukraine và người dân Ukraine hơn nữa, chỉ có vậy thôi.”
Ông Duda nói quốc gia ông chỉ muốn là một thành viên có trách nhiệm của NATO và sẽ thảo luận để có quyết định chung với các thành viên khác trong khối NATO.
Bà Harris cũng dự trù sẽ gặp ông Justin Trudeau, thủ tướng Canada, tại Warsaw. Ông Trudeau đến Âu Châu từ mấy ngày nay để thảo luận với các đồng minh về vấn đề Ukraine.
Sang ngày Thứ Sáu, Phó Tổng Thống Harris sẽ đến Bucharest để gặp ông Klaus Iohannis, tổng thống Romania. (V.Giang) [qd]


































































