Thursday, March 28, 2024

Hòa đàm bất thành, Philippines bắt lãnh tụ đảng cộng sản

MANILA, Philippines (NV) – Lực lượng an ninh chính phủ Philippines vừa bắt giữ lãnh tụ đảng cộng sản tại quốc gia này, tiếp theo lệnh của Tổng Thống Rodrigo Duterte là phải truy lùng thành phần lãnh đạo cộng sản, sau khi cuộc thương thảo hòa bình bất thành.

Rafael Baylosis và một phụ nữ thân cận tìm cách trốn chạy khỏi vòng vây của cảnh sát và an ninh tình báo nhưng bị vây trong khu vực ngay giữa thủ đô Manila vào trưa ngày Thứ Tư, theo bản tin Reuters.

Việc bắt giữ Baylosis là kết quả của các nỗ lực tình báo và tố giác của dân chúng ở thành phố Quezon City, theo ông John Bulalacao, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia.

“Baylosis hiện là quyền tổng bí thư của Tân Quân Đội Nhân Dân (NPA),” ông Bulalacao nói, theo bản tin Reuters.

Lực lượng NPA hiện có khoảng 3,000 tay súng, và là lực lượng cộng sản nổi dậy từ gần 50 năm nay, khiến hơn 40,000 người thiệt mạng.

Đây là thành phần lãnh đạo đầu tiên của phiến quân bị bắt giữ sau khi chính phủ Philippines chấm dứt tiến trình hòa đàm với thành phần cộng sản hồi cuối năm ngoái. (V.Giang)

Một chú chó ở tiểu bang Michigan được cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

MỚI CẬP NHẬT