Wednesday, April 24, 2024

Hoàng Tử Harry và cô Meghan Markle: ‘Cam kết yêu nhau trọn đời’

WINDSOR, Anh (AP) – Hoàng Tử Harry và cô Meghan Markle nhìn vào mắt nhau và nói lời hứa yêu nhau trọn đời hôm Thứ Bảy, trong lễ cưới được tổ chức trọng thể trước sự hiện diện của hàng trăm nhân vật hoàng gia, các giới tên tuổi danh tiếng, cùng bè bạn tại nhà nguyện St. George’s Chapel, và cũng có sự theo dõi của hàng chục triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới.

Thành phố xinh đẹp Windsor ở Anh lộng lẫy trong một ngày mùa Xuân ấm áp, với hàng chục ngàn người kéo về, đầy chật các con đường và công viên nơi này, để được tự mình chứng kiến các cảnh tượng ngoạn mục trong lễ cưới hoàng gia này.

Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị trước đó đã ban tước hiệu Công Tước (Duke) cho người cháu trai 33 tuổi của mình. Hoàng tử Harry nay có một tước hiệu mới, đó là Công Tước Sussex (Duke of Sussex), và cô Markle trở thành Công Tước Phu Nhân Sussex (Duchess of Sussex).

Lễ cưới của hai người là một sự kiện có tính cách toàn cầu, do vị thế của hoàng tử Harry trong Hoàng Gia Anh và sự nổi tiếng của cô Markle sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Mỹ “Suits” trong bảy năm.

Lễ cưới của họ cũng là sự kết hợp của các lễ nghi trang trọng truyền thống với xe tứ mã kéo chạy qua các con đường ở Windsor, nhạc cổ điển hòa cùng với đội hợp xướng nhà thờ Mỹ, tất cả được trực tiếp truyền hình đến hàng chục triệu khán giả ở khắp nơi trên thế giới.

Cô dâu mặc chiếc áo cưới do nhà vẽ kiểu Anh Clare Waight Keller thực hiện, mang theo hoa của tất cả 53 quốc gia trong Khối Thịnh Vượng Chung, nhóm quốc gia với đa số từng là thuộc địa cũ của Anh và hiện nay do Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị đứng đầu.

Hoàng Tử Harry và phù rể, Hoàng Tử William, đeo găng tay trắng, mặc bộ quân phục của trung đoàn kỵ binh Hoàng Gia “Blues and Royals,” đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ hoàng gia và cũng là đơn vị thâm niên hàng thứ nhì trong lịch sử quân đội Anh.

Cô dâu Markle một mình tiến vào nhà nguyện trước tiên, sau đó được sự dẫn dắt của Hoàng Thái Tử Charles cùng hộ tống của 10 trẻ nhỏ.

Cô Markle có vẻ bình tĩnh và tự tin khi nói lời thề nguyền và giọng nói không có vẻ gì là run rẩy. Cô cười rạng rỡ khi Tổng Giám Mục Canterbury Justin Welby công bố nay hai người là chồng vợ. Hoàng Tử Harry có vẻ hồi hộp hơn, nhưng rất vui mừng.

Có nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự lễ cưới, gồm cả Oprah Winfrey, Idris Elba, Elton John, George và Amal Clooney, Serena Williams, James Corden cùng David và Victoria Beckham – ngồi chứng kiến trong tòa lâu đài Windsor Castle.

Khi đôi tân lang và tân giai nhân bước ra khỏi nhà nguyện, họ hôn nhau và đám đông reo hò hoan nghênh nhiệt liệt. Đám đông tiếp tục hò reo khi Hoàng Tử Harry ôm giúp đuôi áo cưới dài 5 thước của vợ mình để bước vào chiếc xe ngựa Ascot Landau để đi qua các con đường ở Windsor.

Hoàng Tử Harry và công nương Meghan Markle vẫy chào đám đông đứng dọc theo hai bên đường để mừng lễ cưới của họ. (Hình: AP Photo/Emilio Morenatti)

Cảnh sát nói rằng có khoảng hơn 100,000 đứng chật hai bên đường nơi này. Chiếc xe được bốn con ngựa giống Windsor Grey kéo. Đám đông vẫy cờ và đưa cellphone của họ lên để thu hình khi chiếc xe đi ngang qua.

Bà Arlene Prinsloo, gốc Nam Phi, đã bay sang Anh chỉ để đến xem lễ cưới này tại Windsor.

“Tôi từng đến xem lễ cưới của William và Kate, nhưng lần này có cảm giác hoàn toàn khác hẳn,” bà Prinsloo cho hay. “Tôi cảm thấy bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều, và tôi nghĩ đó là vì bản tính của Harry.” (V.Giang)

9 học sinh và 1 giáo viên bị bắn chết trong trường học ở Texas

MỚI CẬP NHẬT