Friday, April 26, 2024

Hội đồng thành phố Đức báo động đe dọa của thành phần Quốc Xã

DRESDEN, Đức (NV) – Hội đồng thành phố Dresden, nơi được coi là cái nôi của thành phần cực hữu và cũng là nơi xuất phát của phong trào chống Hồi Giáo, có tên Pegida, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một, đã thông qua một nghị quyết để báo động sự đe dọa của thành phần Quốc Xã (Nazis) ở nơi này.

Các nghị viên hội đồng thành phố Dresden, nơi đang dự tranh để có được danh hiệu “Thủ Đô Văn Hóa Âu Châu 2025” thông qua nghị quyết với 39 phiếu thuận và 29 phiếu chống.

Nghị quyết nói rằng cần phải có thêm các biện pháp để đối phó với thành phần cực hữu quá khích nơi này, theo bản tin BBC.

Nhưng những người chống lại nghị quyết nói trên thì cho rằng hành động của thành phố là đi quá đà.

Theo nghị viên Max Aschenbach, người đưa ra nghị quyết để được bỏ phiếu, thì xã hội tự do cởi mở ở nơi này đang bị đe dọa và phải có biện pháp để buộc các chính trị gia trong thành phố xác định rõ ràng họ đứng về phía nào.

Bản nghị quyết nói rằng “sự biểu hiện hành động và thái độ của thành phần cựu hữu quá khích đang diễn ra ngày một nhiều hơn” và kêu gọi thành phố có biện pháp giúp đỡ các nạn nhân, bảo vệ các nhóm dân thiểu số và củng cố nền dân chủ.

Cũng theo ông, Aschenbach, việc thông qua nghị quyết cho thấy hội đồng thành phố muốn tạo dựng một xã hội tự do dân chủ, bảo vệ người thiểu số và hoàn toàn chống lại thành phần Nazis.”

Tuy nhiên, phía đại diện đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU), đảng hiện cầm quyền ở Đức, trong hội đồng thành phố Dresden, đã bỏ phiếu chống nghị quyết này.

Theo ông Jan Donhauser, chủ tịch nhóm CDU ở hội đồng thành phố Dresden, nói rằng đa số người dân ở nơi này không thuộc thành phần cực hữu quá khích hay chống dân chủ, do vậy nếu chỉ nhắm vào các hành vi bạo động của phía cực hữu thì không đủ, mà phải chống mọi hành vi bạo động. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT