Saturday, April 20, 2024

Kim Jong Un, Tập Cận Bình tăng cường hợp tác ‘chiến lược và chiến thuật’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn; và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, thảo luận các biện pháp để gia tăng hợp tác “chiến lược và chiến thuật” giữa hai quốc gia, trong cuộc họp thứ nhì hôm Thứ Tư tại Bắc Kinh, KCNA cơ quan thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng cho biết hôm Thứ Năm, được Reuters trích lại.

Cuộc họp giữa ông Kim và ông Tập diễn ra trong ngày thứ nhì của chuyến thăm Trung Quốc do nhà lãnh đạo Bắc Hàn thực hiện, kéo dài trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư.

Chuyến viếng thăm Bắc Kinh của ông Kim diễn ra chỉ một tuần sau khi ông có cuộc họp thượng đỉnh lịch sử với Tổng Thống Donald Trump của Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Trung Quốc trao đổi “những quan điểm nghiêm túc” liên quan đến tình hình hiện tại và “mới,” KCNA cho biết như vậy.

Hôm Thứ Ba, truyền thông cho biết ông Kim và ông Tập đạt được một sự hiểu biết liên quan đến việc phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn.

“Trước cuộc họp với ông Tập, ông Kim thăm một viện nông nghiệp thuộc Viện Khoa Học Nông Nghiệp Trung Quốc, và có quan sát rau trong bên trong viện,” theo KCNA.

Ông Kim cũng đến thăm trung tâm kiểm soát giao thông ở Bắc Kinh, trước khi rời Trung Quốc về Bắc Hàn, theo giới truyền thông Trung Quốc cho biết hôm Thứ Tư.

Ông Kim lâu nay hứa sẽ ưu tiên tập trung vào kinh tế Bắc Hàn sau khi thông báo đạt mục tiêu phát triển vũ khí nguyên tử.

Truyền thông Bắc Hàn trong mấy tháng qua thường xuyên nhấn mạnh các thành tựu đạt được trong hai lãnh vực nông nghiệp và kỹ nghệ.

Tại Singapore, ông Kim từng khen quốc gia Đông Nam Á này là “sạch sẽ, đẹp, và tiến triển” và ông học được nhiều từ các quốc gia giàu có. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT