Saturday, May 4, 2024

Hy Lạp cháy rừng lớn chưa từng thấy trong lịch sử Liên Âu, làm 20 người chết, có trẻ em

ATHENS, Hy Lạp (NV) – Giới chức Hy Lạp loan báo thảm họa cháy rừng đang tàn phá Hy Lạp. Hôm Thứ Năm, 24 Tháng Tám, lính cứu hỏa vẫn tìm cách chế ngự ngọn lửa đến kiệt sức do gió mạnh và điều kiện hanh khô, nóng bức, trong đó có một đám cháy ở miền Đông Bắc Hy Lạp mà các viên chức mô tả là mãnh liệt nhất từng được ghi nhận ở Liên Âu, theo hãng thông tấn AP.

Các đám cháy rừng đã làm 20 người chết trong tuần qua. Mười tám người trong số đó, có hai cậu bé 10 và 15 tuổi, được cho là di dân đã vào Hy Lạp qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, gần đám cháy. Lính cứu hỏa đã phát giác hai thi thể đó trong một cái lều bên trong cánh rừng bị cháy gần Alexandroupolis, miền Đông Bắc Hy Lạp. Sáu mươi lính cứu hỏa đã bị thương, Ioannis Artopios, phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa, cho hay.

Những con cừu chết cháy ở làng Kirki, gần Alexandroupoli, hôm 24 Tháng Tám, 2023 (Hình: SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images)

Thảm họa cháy rừng tại vùng Alexandroupolis đã tiếp diễn trong ngày thứ sáu liên tiếp, cùng với những đám cháy nhỏ hơn âm ỉ, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, nuốt chửng nhiều nhà cửa và những cánh rừng bạt ngàn, làm cho dân trong một số ngôi làng và bệnh viện trong thành phố phải di tản.

Hơn 730 kilometer vuông (282 dặm vuông) đã bị thiêu rụi, các đám cháy liên hồi đang là tai nạn cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận tại Liên Âu, Ủy Viên Âu Châu về Quản Lý Khủng Hoảng, Janez Lenarcic, viết trên X, từng được gọi là Twitter.

Các viên chức cho biết, ở những nơi khác tại Âu Châu, các đám cháy ở Tenerife, thuộc Quần Đảo Canary của Tây Ban Nha, phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ý đang được kiểm soát.

Binh lính cứu hỏa tại Hy Lạp đang chống chọi với hàng chục các đám cháy khác, trong đó có một đám cháy lớn ở ngoại ô Athens, làm nhà cửa chìm trong biển lửa và nuốt chửng những thảm thực vật cuối cùng, gần thủ đô Hy Lạp, lấn vào tới công viên quốc gia trên Núi Parnitha. Tính đến đêm Thứ Năm, lính cứu hỏa đã chiến đấu với 104 đám cháy riêng biệt trên khắp đất nước, các giới chức cho biết.

Bộ Trưởng Nội An và Khủng Hoảng Khí Hậu, Vassilis Kikilias, nói rằng nạn đốt phá là nguyên nhân gây cháy rừng gần Athens.

Bộ Trưởng Kikilias cho biết, chín đám cháy đã bùng lên trong một buổi sáng chỉ trong vòng bốn giờ đồng hồ hôm Thứ Năm, tại khu vực Avlona, nằm ở chân đồi, Núi Parnitha.

Hôm Thứ Năm, cảnh sát Hy Lạp bắt được một người đàn ông 45 tuổi tình nghi đã gây ra ít nhất ba đám cháy trong vùng Avlona. Khám xét nhà nghi can, cảnh sát tìm thấy những dụng cụ để mồi lửa như súng khè lửa và que mồi.

Lực lượng cứu hỏa đang kiệt quệ, Hy Lạp đã yêu cầu các quốc gia Âu Châu khác giúp đỡ. Đức, Thụy Điển, Croatia và Cyprus đã điều phi cơ, đồng thời, hàng chục toán lính cứu hỏa đến từ Romania, Pháp, Tiệp Khắc, Bulgaria và Albania cũng đã có mặt để ứng cứu.

Artopios, phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Hy Lạp, cho biết có 260 lính cứu hỏa, trong đó có hơn chục người đến từ Pháp, đang chống chọi với đám cháy ở Parnitha với sự hỗ trợ từ 10 phi cơ, 11 trực thăng. Bulgaria, Albania, Romania và Tiệp Khắc cũng đã gửi lính cứu hỏa và xe chữa cháy để giúp sức dập tắt đám cháy ở Alexandroupolis.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lính cứu hỏa ở tỉnh Tây Bắc, Canakkale, đã dập tắt được một đám cháy hôm Thứ Năm, 24 Tháng Tám, trong chưa đầy 48 giờ sau khi lửa bùng lên giữa nhiệt độ cao và gió mạnh, Bộ Trưởng Lâm Nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Ibrahim Yumakli cho biết.(TTHN)

MỚI CẬP NHẬT