Iran bác bỏ lời kêu gọi của Tây phương đừng trả thù Israel

TEHRAN, Iran (NV) – Iran bác bỏ lời kêu gọi của Tây phương đừng trả thù Israel vì vụ ám sát ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh Hamas, ở Tehran tháng trước, theo BBC hôm Thứ Ba, 13 Tháng Tám.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế cố gắng giúp làm giảm căng thẳng ở Trung Đông bằng con đường ngoại giao, hôm Thứ Hai, ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, gọi điện thoại cho ông Masoud Pezeshkian, tổng thống Iran, kêu gọi “ngưng đe dọa tấn công quân sự” Israel.

Người dân Iran dự lễ tưởng niệm ông Ismail Haniyeh (bên trái trong chân dung) tại đền thờ Mosallah ở Tehran, Iran, hôm 9 Tháng Tám. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, ông Pezeshkian tuyên bố trả thù là “cách ngăn chặn tội ác” và là “quyền hợp pháp” của Iran, báo chí nhà nước Iran đưa tin.

Ông Haniyeh bị sát hại hôm 31 Tháng Bảy khi đang ở khách sạn tại thủ đô Tehran trong chuyến công du Iran. Israel không nhận mà cũng không phủ nhận họ ám sát ông Haniyeh, nhưng đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cấp cao nhất.

Mỹ cảnh báo họ đang chuẩn bị cho “đợt tấn công lớn” ngay trong tuần này của Iran hoặc những nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, đồng thời gia tăng hiện diện quân sự ở Trung Đông để giúp bảo vệ Israel.

Hezbollah, nhóm vũ trang ở Lebanon được Iran hậu thuẫn, cũng đang đe dọa trả thù Israel vì vụ không kích sát hại chỉ huy hàng đầu của nhóm này ở Beirut hôm 30 Tháng Bảy.

Tối Thứ Hai, nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố chung thúc giục Iran và đồng minh “đừng tấn công vì có thể làm tăng căng thẳng ở khu vực đó.”

Sau đó, thủ tướng Anh cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc khi gọi điện thoại trực tiếp cho tổng thống Iran.

Sáng Thứ Ba, Irna – thông tấn xã nhà nước Iran – đưa tin ông Pezeshkian nói với ông Starmer rằng do được Tây phương ủng hộ nên Israel cứ “tiếp tục phạm tội ác” và đe dọa nền hòa bình, ổn định.

“Ông Pezeshkian tuyên bố, theo quan điểm của Iran, chiến tranh ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng không đem lại lợi ích cho bất cứ nước nào. Ông nhấn mạnh đáp trả để trừng phạt kẻ gây hấn là quyền hợp pháp của các quốc gia và là cách ngăn chặn tội ác và gây hấn,” theo Irna. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT