TEHRAN, Iran (NV) – Iran tuyên bố cho tàu của quốc gia “thân thiện” đi qua Eo Biển Hormuz giữa lúc cuộc chiến Trung Đông vẫn căng thẳng, theo đài NDTV của Ấn Độ hôm Thứ Năm, 26 Tháng Ba.
Iran phong tỏa thủy lộ hệ trọng đối với việc vận chuyển dầu mỏ khắp thế giới này kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28 Tháng Hai tới nay.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, tuyên bố Eo Biển Hormuz không bị chặn hoàn toàn, trái với tin tức trên báo chí Tây phương.
“Nhiều chủ tàu, hoặc các quốc gia sở hữu những chiếc tàu này, liên lạc với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi bảo đảm cho họ đi qua eo biển này an toàn. Đối với một số quốc gia mà chúng tôi coi là thân thiện, hoặc trong trường hợp chúng tôi quyết định làm như vậy vì lý do khác, quân đội của chúng tôi cho họ đi qua an toàn,” ông Araghchi cho hay, theo Reuters.
“Quý vị đã thấy trên tin tức: Trung Quốc, Nga, Pakistan, Iraq và Ấn Độ. Hai chiếc tàu của họ được đi qua cách đây mấy đêm, và vài quốc gia khác, và tôi tin là thậm chí Bangladesh. Những quốc gia này nói chuyện và hợp tác với chúng tôi, và điều này cũng tiếp tục trong tương lai, thậm chí sau chiến tranh,” ông thêm.
Ông Araghchi cũng tỏ ý nói tàu của quốc gia bị Iran coi là “kẻ thù” hoặc dính líu tới cuộc chiến hiện tại sẽ không được phép đi qua Hormuz, cụ thể là Mỹ, Israel và một số nước vùng Vịnh.
“Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Vùng này đang là vùng chiến sự, nên không có lý do gì để cho phép tàu kẻ thù của chúng ta và đồng minh của họ đi qua. Nhưng eo biển này vẫn mở cho quốc gia khác,” ông cho hay hôm Thứ Tư.
Iran phong tỏa Hormuz bằng cách tấn công tàu bè bằng “drone” (máy bay điều khiển từ xa) và hỏa tiễn. Vì là nơi 20% lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua lại, nên từ khi eo biển này bị phong tỏa, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu xảy ra khắp thế giới. Hàng loạt doanh nghiệp, từ hãng hàng không tới siêu thị và cửa hàng xe hơi, đang gặp khó khăn do chi phí tăng, nhu cầu giảm và hệ thống cung ứng bị gián đoạn. Chính phủ một số quốc gia đang cân nhắc hỗ trợ doanh nghiệp như trong đại dịch COVID-19. (Th.Long) [kn]

































































