Friday, March 29, 2024

Iran tạm thả hơn 54,000 tù nhân để ngăn COVID-19 lây lan trong tù

TEHRAN, Iran (NV) – Iran tạm phóng thích hơn 54,000 tù nhân nhằm ngăn COVID-19 lây lan trong những nhà tù quá đông đúc, theo BBC.

Tại buổi họp báo hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba, ông Gholamhossein Esmaili, phát ngôn viên Bộ Tư Pháp Iran, cho biết số tù nhân được thả ra sau khi xét nghiệm âm tính với COVID-19 và đóng tiền tại ngoại.

“Những tù nhân an ninh” bị kết án hơn năm năm sẽ không được phóng thích, ông Esmaili cho hay.

Dịch COVID-19 làm thiệt mạng ít nhất 77 người ở Iran trong chưa đầy hai tuần qua.

Hôm Thứ Ba, bộ y tế nước này loan báo số ca nhiễm đã tăng hơn 50% ngày thứ hai liên tiếp, lên đến 2,336 ca. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ con số thực sự còn cao hơn nhiều.

Những trường hợp nhiễm bệnh có liên quan đến Iran đã xuất hiện ở nhiều nước khác như Afghanistan, Canada, Lebanon, Pakistan, Kuwait, Bahrain, Iraq, Oman, Qatar và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Nhiều giới chức cấp cao Iran cũng nhiễm COVID-19, trong đó có 23 dân biểu Quốc Hội.

Hôm Thứ Hai, ông Mohammad Mirmohammadi, thành viên Hội Đồng Phân Xử (Expediency Council) chuyên cố vấn cho Lãnh Tụ Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei, qua đời do COVID-19.

Tại buổi lễ trồng cây nhân Ngày Động Thực Vật Tự Nhiên Thế Giới hôm Thứ Ba, ông Khamenei kêu gọi người dân Iran làm theo hướng dẫn giữ vệ sinh của Bộ Y Tế, đồng thời, ra lệnh cho tất cả cơ quan chính phủ giúp đỡ Bộ Y Tế bất kỳ việc gì cần thiết.

Ông Khamenei cũng khẳng định chính quyền Iran không che giấu thông tin về quy mô dịch bệnh ở nước này.

Cùng ngày, Bộ Y Tế Iran thông báo đã triển khai 300,000 nhân viên và chuyên gia y tế khắp cả nước để đối phó với dịch COVID-19.

Trong khi đó, nhiều quốc gia đã giới hạn cho nhập cảnh những người đến Iran gần đây. Các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Afghanistan, và Armenia đã đóng biên giới với Iran. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT