Friday, April 26, 2024

Iran tiếp tục đưa tín hiệu trái ngược trong cuộc đối đầu với Mỹ

TEHRAN, Iran (AP) — Iran hôm Thứ Năm, 9 Tháng Giêng, tiếp tục đưa các tín hiệu trái ngược, trong lúc tình trạng căng thẳng với Mỹ có chiều hướng suy giảm.

Điều này được thấy qua việc Tổng Thống Iran Hassan Rouhani cảnh cáo “sẽ có phản ứng rất nguy hiểm” nếu phía Mỹ “tái phạm lỗi lầm”, nhưng một giới chức quân sự cao cấp lại đe dọa có “báo thù trầm trọng hơn” vì Mỹ giết Tướng Qassem Soleimani.

Cả Mỹ lẫn Iran đều có vẻ muốn xuống thang căng thẳng hôm Thứ Tư, sau khi Tehran phóng ra một loạt hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào hai căn cứ có quân Mỹ đóng ở Iraq, nhưng không gây tổn thất nào. Phía Iran nói cuộc tấn công là để trả thù cho việc Mỹ giết Tướng Qassem Soleimani, người điều hành chiến lược bành trướng thế lực của Iran ở Trung Đông.

Rouhani nói rằng cuộc pháo kích là hành động hợp pháp để tự vệ theo như Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Rouhani cũng cảnh cáo rằng “nếu Mỹ tái phạm lỗi lầm, họ sẽ nhận một phản ứng rất nguy hiểm.”

Ngoài việc phóng hỏa tiễn, Iran cũng loan báo việc từ bỏ lời hứa không tăng cường khả năng nguyên tử, theo như quy định của thỏa ước ký năm 2015. Tuy nhiên, hôm Thứ Năm, Rouhani nói rằng Iran sẽ tiếp tục hợp tác với các thanh tra Liên Hiệp Quốc.

Trong lúc đó, giới chỉ huy quân sự cao cấp ở Iran lại có những phát biểu hằn học hơn.

Abdollah Araghi, một thành viên hội đồng tham mưu liên quân Iran, nói rằng lực lượng Vệ Binh Cách Mạng sẽ “báo thù nặng nề hơn với kẻ địch trong thời gian ngắn tới đây,” theo bản tin của hãng thông tấn Tasnim.

Tasnim cũng trích thuật lời của Tướng Ali Fadavi, quyền tư lệnh Vệ Binh Cách Mạng, nói rằng cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vừa qua “chỉ là một trong những cách chứng tỏ khả năng của chúng ta.”

Cuộc tấn công của Mỹ làm thiệt mạng Soleimani cũng giết một chỉ huy cao cấp của Popular Mobilization Forces (PMF), lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq. Lực lượng này cũng thề sẽ trả thù.

Điều đó khiến tạo lo ngại rằng các thế lực ủy nhiệm của Iran ở vùng này có thể tiến hành các cuộc  tấn công.

Tuy nhiên, Phó Tổng Thống Mỹ, ông Mike Pence, nói rằng thành phần dân quân cũng có vẻ giảm mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Ông Pence nói với Fox News Channel là “Chúng ta có nghe thấy tin tình báo rằng Iran ra lệnh cho thành phần dân quân chớ có hành động gì.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT