Israel tấn công Syria 480 lần và chiếm đất, Netanyahu quyết thay đổi bộ mặt Trung Đông

TEL AVIV, Israel (NV) – Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria đã làm phát sinh phản ứng quân sự mang tính trừng phạt của Israel qua những cuộc không kích vào các mục tiêu tại Syria và, lần đầu tiên trong 50 năm, việc Israel tung các lực lượng trên bộ vào vùng phi quân sự làm trái độn giữa hai bên và sâu hơn nữa vào lãnh thổ Syria, Đài CNN loan tin hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai.

Hôm Thứ Ba, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện khoảng 480 cuộc không kích trên khắp đất nước Syria trong hai ngày liền, nhắm đánh vào hầu hết các kho võ khí chiến lược của nước này trong khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Katz cũng cho biết Hải Quân Israel đã phá hủy hạm đội Syria trong đêm, và lên tiếng ca ngợi chiến dịch quân sự này là “một thành công lớn.”

“Sự sụp đổ của chế độ Syria là hậu quả trực tiếp của những đòn quyết liệt của chúng ta qua các cuộc tấn công Hamas, Hezbollah và Iran,” Thủ Tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố trong một cuộc họp báo hiếm hoi vào hôm Thứ Hai. “Trục ma quỷ vẫn chưa biến mất, nhưng như tôi đã hứa, chúng ta đang thay đổi bộ mặt của Trung Đông.”

Israel tấn công thành phố cảng Latakia của Syria, tiêu diệt các tàu chiến ngày 10 Tháng Mười Hai, 2024. (Hình: AAREF WATAD/AFP/Getty Images)

Các giới chức Israel đều hân hoan với sự sụp đổ của Assad, một đồng minh trung thành của Iran, nhà lãnh đạo đã cho phép đất nước ông được sử dụng để làm tuyến tiếp vận cho quân bạo động Hezbollah ở Lebanon. Tuy vậy, họ vẫn còn lo sợ những gì có thể xảy đến từ những người Hồi Giáo cực đoan tiếp tục cai trị Syria, quốc gia giáp giới với Israel tại Cao Nguyên Golan đang do Israel chiếm đóng.

Hôm Thứ Hai, Ngoại Trưởng Gideon Sa’ar nói với báo chí truyền thông rằng quân đội Israel đang ném bom các cơ sở quân sự ở Syria, những nơi có chứa kho võ khí hóa học và hỏa tiễn tầm xa để ngăn chặn không cho các thứ này rơi vào tay “quân cực đoan.”

Lực Lượng Phòng Vệ Israel (IDF) cho biết, trong số 480 cuộc không kích do Không Quân Israel thực hiện, có khoảng 350 cuộc tấn công là bằng oanh tạc cơ nhắm vào các phi trường, pháo đội phòng không, hỏa tiễn, drone, máy bay chiến đấu, chiến xa và các địa điểm sản xuất võ khí ở Damascus, Homs, Tartus, Latakia và Palmyra. Phần còn lại của các cuộc tấn công nhắm đánh vào các kho võ khí, công trình quân sự, bệ phóng hỏa tiễn, và căn cứ hỏa lực… là để yểm trợ cho các cuộc hành quân trên bộ.

IDF cũng cho biết các chiến hạm của họ đã tấn công hai cơ sở hải quân của Syria, nơi 15 tàu chiến đang bỏ neo. Hàng chục dàn hỏa tiễn lắp đặt trên các tàu chiến đó đã bị phá hủy. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT