PLATEAU, Nigeria (NV) – Các nhóm võ trang sát hại ít nhất 160 thường dân ở miền Trung Nigeria trong hàng loạt vụ tấn công nhắm vào các ngôi làng, giới chức địa phương loan báo hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười Hai.
Con số thương vong đánh dấu sự gia tăng mạnh so với con số ban đầu được quân đội ghi nhận vào tối Chủ Nhật là chỉ mới 16 người chết tại một vùng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tôn giáo và sắc tộc trong nhiều năm.
“Có tới 113 người được xác nhận thiệt mạng khi các cuộc giao tranh ngày Thứ Bảy kéo dài tới tận sáng sớm Thứ Hai,” Monday Kassah, người đứng đầu giới chức địa phương ở Bokkos, tỉnh bang Plateau, nói với hãng tin AFP.

Các toán võ trang, được dân địa phương gọi là “bọn thổ phỉ”, phát động các cuộc tấn công “được phối hợp chặt chẽ” tại “không dưới 20 vùng dân cư riêng biệt” và đốt phá nhà cửa, Kassah nói.
“Chúng tôi tìm thấy hơn 300 người bị thương” được chuyển tới bệnh viện ở Bokkos, Jos và Barkin Ladi, ông nói.
Số liệu tạm thời của Hội Hồng Thập Tự địa phương cho biết có 104 người qua đời ở 18 ngôi làng thuộc vùng Bokkos.
It nhất 50 người cũng được cho là đã chết tại một số ngôi làng trong khu vực Barkin Ladi, theo Dickson Chollom, một thành viên giới chức tỉnh bang.
Ông lên án các vụ tấn công và kêu gọi lực lượng an ninh nhanh chóng hành động.
Các cuộc tấn công nổ ra ở khu vực Bokkos và lan qua khu vực lân cận Barkin Ladi, nơi 30 người được tìm thấy đã thiệt mạng, chủ tịch giới chức địa phương Danjuma Dakil cho biết.
Hôm Chủ Nhật, Thống Đốc Tỉnh Bang Plateau Caleb Mutfwang lên án nạn bạo lực, tố cáo đó là hành động “man di mọi rợ, tàn bạo và phi chính nghĩa.”
“Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp chủ động nhằm hạn chế các cuộc tấn công đang bùng nổ nhắm vào thường dân vô tội,” Gyang Bere, phát ngôn viên thống đốc cho hay.
Tiếng súng vẫn có thể được nghe thấy vào cuối buổi chiều Thứ Hai, theo một nguồn tin trong vùng, nằm trên giới ranh giữa miền Bắc, phần đông là tín đồ Hồi Giáo của Nigeria và miền Nam với nhiều người theo Công Giáo ở Nigeria.
Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế lên tiếng chỉ trích chính phủ Nigeria sau các vụ tấn công, nói trong một bài viết trên X, trước đây là Twitter, rằng “giới chức Nigeria không có khả năng chấm dứt các cuộc tấn công làm chết người thường xuyên nhắm vào các vùng dân cư nông thôn thuộc tỉnh bang Plateau.”
Mạn Tây Bắc và miền Trung Nigeria từ lâu bị khủng bố bởi lực lượng dân quân thổ phỉ hoạt động từ các cứ điểm trong rừng sâu và đột kích các ngôi làng để cướp bóc và bắt cóc cư dân hòng đòi tiền chuộc.
Cuộc cạnh tranh giành giật tài nguyên thiên nhiên giữa dân chăn nuôi du mục và nông dân, ngày càng gia tăng do leo thang dân số chóng mặt và áp lực khí hậu, cũng làm trầm trọng thêm căng thẳng xã hội và làm bùng nổ bạo lực.
Một trận xung đột thánh chiến nổ ra ở vùng Đông Bắc Nigeria từ năm 2009, tước đi sinh mạng của hàng chục ngàn người và làm cho khoảng 2 triệu người phải ly tán, khi Boko Haram tranh giành quyền lực tối cao với các đối thủ liên can tới nhóm Nhà Nước Hồi Giáo.
Tổng Thống Bola Ahmed Tinubu, cựu thống đốc Lagos đắc cử vào Tháng Hai trong một cuộc bỏ phiếu đầy tranh cãi, hứa hẹn thu hút nhiều đầu tư hơn cho nền kinh tế lớn nhất và quốc gia đông dân nhất Phi Châu để giải quyết những thách thức an ninh dai dẳng của nhà nước này. (TTHN)
























































































