Thursday, March 28, 2024

Kho đạn Ukraine phát nổ, hơn 30,000 người phải di tản

KIEV, Ukraine (NV) – Hơn 30,000 người phải di tản hôm Thứ Tư sau khi có các vụ nổ long trời lở đất và một đám cháy lớn ở kho đạn trong vùng Trung Bộ Ukraine.

Vụ nổ ở kho đạn Kaynivka, nằm cách thủ đô Kiev chừng 170 dặm về phía Tây, khởi sự vào khuya ngày Thứ Ba, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Phát ngôn viên cơ quan an ninh Ukraine, bà Olena Hitlyanska, hôm Thứ Tư cho hay giới hữu trách coi đây là một vụ phá hoại.

Cảnh sát quốc gia Ukraine cùng khoảng 600 lính Vệ Binh Quốc Gia và hàng trăm cảnh sát viên từ các khu vực lân cận, cùng giúp di tản dân chúng trong vòng bán kính sáu dặm kể từ nơi phát nổ, theo UPI.

Khoảng 1,200 lính cứu hỏa được huy động để tìm cách dập tắt ngọn lửa.

Các con đường dẫn vào khu vực và đường xe lửa cũng như các đường bay đến những nơi nằm trong bán kính khoảng 30 dặm của kho đạn cũng bị đóng, theo tờ báo Kyiv Post hôm Thứ Tư.

Ông Zoryan Shkiryak, cố vấn Bộ Trưởng Nội Vụ Ukraine, cho hay đây là một vụ phá hoại do Nga thực hiện, nói rằng đây là vụ cháy thứ bảy tại kho đạn này. Ông cho biết thêm là chính phủ Ukraine sẽ mở cuộc điều tra. (V.Giang)

Cựu nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nhận án năm năm tù giam

MỚI CẬP NHẬT