Khủng hoảng tài chánh, dân chúng đập phá văn phòng tổng thống Sri Lanka

COLOMBO, Sri Lanka (NV) – Một đám đông người biểu tình đã xông vào đập phá văn phòng tổng thống Sri Lanka hôm Thứ Ba, 15 Tháng Ba, do giận dữ trước tình trạng giá cả leo thang vì cuộc khủng hoảng tài chánh tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka, theo AFP.

Giá cả thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác đều tăng chóng mặt trên khắp đất nước Nam Á này, trong khi người dân phải xếp hàng dài bên ngoài các trạm xăng và tình trạng mất điện hàng giờ là chuyện thường nhật ở Sri Lanka.

Dân chúng Sri Lanka giận dữ vật giá leo thang, tràn vào dinh tổng thống. (Hình: Ishara S. Kodikara/AFP via Getty Images)

Tình trạng thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng khiến các thương nhân không thể thanh toán đơn hàng nhập cảng. Hôm Thứ Ba, phái đoàn của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã đến Sri Lanka để thảo luận với Tổng Thống Gotabaya Rajapaksa để tìm ra giải pháp cho tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ tại nước này.

Ngay sau cuộc họp, hàng loạt người biểu tình đã đổ xuống đường ở Colombo khiến nhiều con đường bị phong tỏa. Họ kéo vào trung tâm thủ đô bất chấp việc giao thông công cộng nhiều tuần nay bị gián đoạn trầm trọng do thiếu hụt nhiên liệu.

Một đám đông những người theo đảng đối lập chính, SJB, đã bao vây văn phòng Tổng Thống Rajapaksa và đụng độ với cảnh sát được trang bị đầy đủ võ khí, ngăn cản họ xâm nhập vào tòa nhà.

“Những người này đến đây để yêu cầu tổng thống nên ‘về vườn’ nếu ông ta không thể giải quyết các vấn đề kinh tế mà người dân đang phải đối mặt,” ông Harin Fernando, nhà lập pháp đảng SJB, tuyên bố trong khi đám đông biểu tình hô vang kêu gọi Tổng Thống Rajapaksa từ chức.

Đại dịch COVID-19 đã tàn phá nền kinh tế Sri Lanka và làm tê liệt nguồn thu nhập từ ngành du lịch, vốn là một nguồn cung cấp ngoại tệ quan trọng, của đảo quốc này

Các tổ chức xếp hạng quốc tế đã giảm thứ hạng của Sri Lanka, khiến ngăn trở nước này có các khoản vay thương mại, đồng thời làm gia tăng sự nghi ngại về khả năng chi trả khoản nợ ngoại quốc trị giá $51 tỷ của chính phủ Sri Lanka.

Chi phí nhiên liệu đã tăng gần 80% kể từ đầu Tháng Hai, 2022, trong khi giá thực phẩm tăng 25% theo dữ liệu hồi Tháng Giêng.

Người dân Sri Lanka đứng chờ mua xăng. (Hình: Ishara S. Kodikara/AFP via Getty Images)

Sri Lanka vào tuần trước đã cho phép thả nổi đồng rupee của họ, khiến đồng tiền này giảm 25% so với đồng đô la và gây ra một làn sóng tăng giá mới.

Hành động này được đưa ra sau lời kêu gọi của IMF về việc chống phá giá tiền tệ và đánh thuế cao hơn để phục hồi nền kinh tế.

Trong một tuyên bố ngắn gọn vào hôm Thứ Hai, IMF cho biết Sri Lanka chưa yêu cầu họ đưa ra giải pháp cứu trợ, nhưng IMF “sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn nếu được yêu cầu.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT