Kim Jong Un kêu gọi phụ nữ Bắc Hàn làm ‘nghĩa vụ’ sinh thêm con

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Lãnh Tụ Kim Jong Un tuyên bố nhiệm vụ của phụ nữ Bắc Hàn là sinh thêm con để ngăn chặn sự sụt giảm sinh suất nhằm củng cố năng lực quốc gia, truyền thông nhà nước cho biết hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai.

Mặc dù thông tin chi tiết về dân số của Bắc Hàn là vô cùng khó khăn do số liệu thống kê được tiết lộ còn hạn chế, nhưng chính phủ Nam Hàn đánh giá rằng sinh suất của Bắc Hàn đã giảm đều đặn trong 10 năm qua. 

Một nhóm phụ nữ Bắc Hàn trên đường phố Bình Nhưỡng hồi năm 2019. (Hình: Ed Jones/AFP via Getty Images)

Đó là một diễn biến đáng lo ngại đối với một quốc gia phụ thuộc vào nguồn nhân công được huy động để giúp duy trì nền kinh tế đang bị phá sản và bị cấm vận nặng nề.

Lời kêu gọi mới nhất của ông Kim nhằm kêu gọi phụ nữ sinh thêm con được đưa ra hôm Chủ Nhật trong Hội Nghị Các Bà Mẹ Toàn Quốc, lần đầu tiên sau 11 năm.

“Ngăn chặn tỷ lệ sinh giảm và cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục tốt cho trẻ em là tất cả những vấn đề gia đình mà chúng ta nên cùng các bà mẹ giải quyết,” ông Kim nói trong bài diễn văn khai mạc.

Theo cơ quan thống kê của chính phủ Nam Hàn, tổng sinh suất của Bắc Hàn, hay số trẻ sơ sinh trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh ra trong suốt cuộc đời, là 1.79 vào năm 2022, giảm so với mức 1.88 vào năm 2014. Mức giảm này vẫn chậm hơn so với mức 1.88 vào năm 2014. Trong khi đó đối thủ giàu có hơn là Hàn Quốc, có tỷ lệ sinh năm ngoái là 0.78, giảm từ mức 1.20 vào năm 2014.

Tỷ lệ sinh con của Nam Hàn, thấp nhất trong các nước phát triển, được cho là do một loạt các lý do khiến người dân không muốn sinh con, bao gồm thị trường việc làm đang suy thoái, môi trường học tập cạnh tranh khốc liệt dành cho trẻ em, truyền thống hỗ trợ chăm sóc trẻ em yếu kém và hệ thống hỗ trợ chăm sóc trẻ em yếu kém cũng như văn hóa doanh nghiệp lấy nam giới làm trung tâm, nơi nhiều phụ nữ cảm thấy không thể kết hợp giữa sự nghiệp và gia đình.

Một số nhà quan sát cho rằng mặc dù Bắc Hàn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới nhưng sự thay đổi trong cơ cấu nhân khẩu học của nước này cũng tương tự như các nước giàu.

Bắc Hàn thực hiện các chương trình kiểm soát sinh sản vào những năm 1970-1980 để làm chậm tốc độ tăng dân số thời hậu chiến. Viện nghiên cứu Huyndai có trụ sở tại Seoul cho biết trong một báo cáo hồi Tháng Tám rằng tỷ lệ sinh của Bắc Hàn đã ghi nhận sự sụt giảm lớn sau nạn đói vào giữa những năm 1990, ước tính hàng trăm ngàn người chết.

Truyền thông nhà nước Bắc Hàn trong năm nay cho biết, Bình Nhưỡng đã đưa ra một loạt phúc lợi cho các gia đình có từ ba con trở lên, bao gồm ưu đãi sắp xếp nhà ở miễn phí, trợ cấp nhà nước, thực phẩm miễn phí, thuốc men và đồ gia dụng cũng như các đặc quyền giáo dục cho trẻ em.

Cơ quan thống kê Nam Hàn ước tính dân số Bắc Hàn hiện nay là 25.7 triệu người. Báo cáo của Viện Hyundai cho biết, Bắc Hàn dự trù sẽ trải qua đợt giảm dân số từ năm 2034 và dự báo dân số nước này sẽ giảm xuống còn 23.7 triệu người vào năm 2070. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT