Thursday, March 28, 2024

Kinh tế khó khăn, nhiều lính Venezuela đào ngũ, chống chính phủ

CARACAS, Venezuela (NV) – Số quân nhân Venezuela bị bắt vì có thái độ chống đối chính quyền hay đào ngũ đang tăng cao ở quốc gia này.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết quân đội, cột trụ chính yếu chống đỡ chế độ có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của Tổng Thống Nicolas Maduro đang gặp khủng hoảng vì tình trạng thiếu hụt thực phẩm, mức lương không đủ sống trước tình trạng lạm phát tăng cao.

Các văn kiện nội bộ của quân đội Venezuela mà Reuters có được cho thấy con số quân nhân bị bắt giữ về tội phản quốc, làm loạn và đào ngũ tăng lên tới 172 người trong bốn tháng đầu năm nay, cao gấp 3.5 lần so với cùng thời gian năm 2017.

Các cựu giới chức quân đội cho hay các con số này phản ảnh tình trạng ngày càng có nhiều sự bất mãn trong hàng ngũ binh lính. Cho cả năm 2017, chỉ có 196 quân nhân bị bắt về các tội này.

Vào ngày Chủ Nhật này, Venezuela sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, mà theo phía đối lập là đã được sắp xếp để tổng thống Maduro tái đắc cử.

Các nhà tranh đấu ở Venezuela tuy nói rằng với sự sắp xếp hiện nay, “ngay cả Chúa Jesus cũng thua nếu đối đầu với Maduro,” nhưng hy vọng là quân đội dần dần sẽ thay đổi để giúp họ thay đổi chế độ độc tài hiện nay.

Tổng Thống Nicolas Maduro nói rằng ông là nạn nhân của cuộc nổi dậy võ trang do Mỹ hỗ trợ để nhằm chiếm đoạt nguồn dầu thô ở quốc gia này. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT