Thursday, April 25, 2024

Lãnh tụ đối lập Venezuela mở liên lạc trực tiếp quân đội Mỹ

CARACAS, Venezuela (AP) –  Lãnh tụ đối lập Venezuela, ông Juan Guaidó, hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Năm, đã ra lệnh cho đặc sứ của mình ở Washington hãy ngay lập tức mở ra đường dây liên lạc trực tiếp với quân đội Mỹ, nhằm tạo thêm áp lực khiến Tổng Thống Nicolás Maduro phải từ chức.

Ông Guaidó, cũng là Chủ Tịch Quốc Hội Venezuela và được nhiều quốc gia công nhận là tổng thống lâm thời Venezuela, nói rằng ông đã yêu cầu ông Carlos Vecchio, người được chính phủ Mỹ công nhận là đại sứ Venezuela tại Washington, D.C., hãy mở các đường dây “liên lạc trực tiếp” với quân đội Mỹ, để có thể tiến tới “phối hợp quân sự” khi cần.

Lời phát biểu của ông Guaidó, đưa ra vào cuối một cuộc tập họp quần chúng hôm Thứ Bảy, là một trong những lời kêu gọi mạnh mẽ nhất của ông nhằm có sự can thiệp rộng lớn hơn của chính phủ Mỹ.

Tuy ông Guaidó liên tiếp lập lại các phát biểu từ giới chức chính phủ của Tổng Thống Donald Trump rằng “mọi giải pháp” đều được xét tới để loại trừ Maduro, có rất ít người ở phía Mỹ hay trong phía đối lập Venezuela coi hành động quân sự là điều có thể xảy ra, và phía Tòa Bạch Ốc cũng không cho thấy là họ thực tâm muốn dùng đến biện pháp này.

Hôm Thứ Bảy, Bộ Trưởng Quốc Phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino, lên án điều ông gọi là một vụ xâm nhập bất hợp pháp của tàu tuần duyên Mỹ vào hải phận Venezuela.

Ông Padrino không đưa ra chứng cớ gì về việc này, nhưng nói rằng hải quân Venezuela buộc chiếc tàu tuần duyên  Mỹ phải rút lui.

Một phát ngôn viên Tuần Duyên Mỹ nói rằng chiếc tàu chỉ làm nhiệm vụ ngăn chặn ma túy ở hải phận quốc tế trong vùng Biển Caribbean. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT