Sunday, April 28, 2024

Lo sợ COVID-19, gia đình Úc mua ‘lộn’ hơn 2,300 cuộn giấy vệ sinh

SYDNEY, Úc (NV) – Một gia đình ở Úc đặt mua “lộn” 48 thùng giấy vệ sinh thay vì 48 cuộn, nên cuối cùng nhận được đến 2,304 cuộn, BBC dẫn bản tin của đài Úc ABC cho biết vào Thứ Năm, 5 Tháng Ba.

Số tiền mà họ phải trả là 3,264 đô la Úc (khoảng $2,150) thay vì chỉ 68 đô la Úc (khoảng $45).

Gia đình cho biết mãi đến khi nhận được thùng hàng giao đến nhà thì họ mới phát hiện sai lầm của mình.

Họ cho hay số giấy vệ sinh này đủ để họ xài 12 năm. Nhưng, trong cái rủi có cái may.

Giấy vệ sinh đang trở thành “hàng hiếm” ở Úc do người dân đổ xô đi mua về trữ vì lo sợ COVID-19 lây lan.

Gia đình đang tận dụng cơ hội này để bán bớt giấy vệ sinh lấy tiền lo học phí cho con gái.

Theo tin của đài BBC, chính quyền Úc đã khẳng định không thiếu giấy vệ sinh vì hầu hết sản phẩm này được làm trong nước.

Tuy nhiên, ở Sydney, thành phố lớn nhất nước Úc, các siêu thị bán hết sạch giấy vệ sinh chỉ trong vài phút, khiến một siêu thị phải giới hạn mỗi khách hàng chỉ mua được bốn cuộn.

Thậm chí hôm Thứ Tư, cảnh sát phải có mặt ở một siêu thị sau khi nhận tin báo khách hàng tranh giành giấy vệ sinh đến mức có người rút dao ra.

Trên mạng xã hội, những cụm từ nói đến tình trạng thiếu giấy vệ sinh ở Úc (#toiletpapergate và #toiletpapercrisis) đang là đề tài nóng.

Giấy vệ sinh được rao bán trên Internet với giá hàng trăm đô la. Một đài radio nọ còn thưởng giấy vệ sinh ba lớp cho thính giả.

Trong hai ngày qua, thông tin thiếu giấy vệ sinh nhiều đến nỗi có tin người ta trộm giấy vệ sinh trong restroom công cộng.

Cũng như nhiều nơi khác như Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông, người dân Úc đang sợ đến một ngày nào đó phải vào restroom mà chỉ còn một mảnh giấy vệ sinh cuối cùng. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT