Saturday, May 4, 2024

Lũ lụt hoành hành xứ Slovenia, thiệt hại ước tính nửa tỷ Euro

LJUBLJANA, Slovenia (NV) – Slovenia đã phải đối diện với thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử, lũ lụt tàn phá gây thiệt hại ước tính nửa tỷ euro ($550 triệu), Thủ Tướng Robert Golob cho biết hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tám, theo AP.

Lũ đã tàn phá hôm Thứ Năm và Thứ Sáu, làm ba người thiệt mạng, phá hủy đường sá, cầu, và nhà cửa ở quốc gia nhỏ bé ở dãy Alpine. Hai phần ba lãnh thổ Slovenia đã bị ảnh hưởng, Thủ Tướng Golob cho biết.

Lụt ở Đông Nam Slovenia.(Hình minh họa: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images)

Cơn lũ là “thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất” lịch sử Slovenia, ông Golob nói trong một cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia hôm Thứ Bảy. “May mắn thay, đêm qua mọi thứ đã giảm bớt cường độ so với đêm trước đó”.

Sau khi ba người qua đời vì thời tiết hôm Thứ Sáu, truyền thông Slovenia đưa tin hôm Thứ Bảy, thêm một trường hợp tử vong được tìm thấy ở thủ đô Ljubljana. Cảnh sát vẫn chưa xác nhận tin này.

Trận lũ do mưa xối xả gây ra hôm Thứ Sáu làm nước sông dâng lên nhanh chóng và tràn vào nhà cửa, ruộng đồng và thị trấn. Cơ quan thời tiết Slovenia cho biết chỉ trong một ngày, lượng mưa đã tương đương một tháng.

Các chuyên gia cho biết thời tiết cực đoan là một phần của biến đổi khí hậu. Một số khu vực của Âu Châu đã chứng kiến kỷ lục về sức nóng và đã phải chiến đấu với cháy rừng xuyên suốt mùa Hè.

Ông Golob cho biết đường sá, hệ thống hạ tầng năng lượng cùng hàng trăm căn nhà và nhiều công trình đã bị tàn phá nặng nề. Hàng ngàn người buộc phải rời khỏi nhà và nhiều người khác phải cần đến trực thăng cứu hộ hoặc sự giúp sức của lính cứu hỏa để ra đi bằng thuyền.

Quân đội Slovenia đã tham gia nỗ lực giải vây với nhiều toán binh sĩ đi đến các vùng bị phong tỏa ở miền Bắc để cứu viện.

Những bức hình chụp được cho thấy làng mạc chìm trong biển nước, các khu vực cắm trại ngoài trời bị phá hủy, xe hơi kẹt trong bùn đất, còn đồ chơi trẻ em thì chen chúc nhau kẹt ở hàng rào.

Hãng thông tấn STA loan tin rất nhiều con đường lớn ở một số vùng của Slovenia phải tạm ngưng hoạt động hôm Thứ Bảy vì lũ lụt, trong đó có cao tốc huyết mạch trải dọc đất nước. Hàng chục cây cầu bị sập, giới chức khuyến cáo người dân không đi đâu cho tới khi toàn bộ thiệt hại được ước tính.

Quốc gia ở dãy Alpine đã hứng chịu vài cơn cuồng phong dữ dội đầu mùa Hè, mái nhà bị thổi bay, làm hàng nghìn cây cối bị đổ ngã, làm chết một người và bốn người ở một nơi khác.

Tình trạng lũ quét cũng xảy ra ở quốc gia láng giềng Áo, khoảng 80 người buộc phải rời khỏi nhà tại tỉnh miền Nam Carinthia. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT