Friday, March 29, 2024

Mexico: Không can dự vấn đề di trú của Mỹ

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Chính quyền Mexico mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của Tổng Thống Mỹ Donald Trump rằng họ lơ là trong nỗ lực ngăn chặn không cho người di dân bất hợp pháp vào Mỹ qua ngả Mexico, cho hay trong một thông cáo đưa ra hôm Thứ Hai rằng họ không khuyến khích điều này trong bất cứ trường hợp nào.

Bản tin của CNN cho hay bộ ngoại giao Mexico đưa ra bản thông cáo sau khi ông Trump gửi ra các bản tweet hôm Chủ Nhật và Thứ Hai để đả kích chính quyền Mexico, nói rằng có đoàn xe chở các di dân đang chạy về hướng Mỹ.

Một đoàn xe chở theo khoảng 1,100 người, do nhóm Pueblo Sin Fronteras (People without Borders-Dân không Biên Giới) tổ chức, đang chạy về hướng Bắc qua ngả Mexico. Ban tổ chức nói rằng mục tiêu chính của người trong đoàn xe là thoát khỏi vùng Trung Mỹ và xin tị nạn ở Mexico hoặc ở Mỹ.

Bản thông cáo của chính phủ Mexico nói rằng đoàn xe gồm đa số dân Guatemala, Honduras và El Salvador, và khoảng 400 người trong nhóm này đã bị trả về quốc gia của họ vì vào Mexico không hợp pháp.

“Mexico không khuyến khích di dân bất hợp pháp trong bất cứ trường hợp nào,” bản thông cáo cho biết, theo bản tin CNN.

Mexico cũng không “có quyết định gì về di trú cho Mỹ hay quốc gia nào khác,” bản thông cáo cho hay, nói thêm rằng “chính quyền các nước liên hệ phải quyết định là có cho những người trong đoàn xe này vào quốc gia của mình hay không.” (V.Giang)

Khủng hoảng tài chính ở tuổi trung niên có thể làm chết sớm

MỚI CẬP NHẬT