Friday, April 19, 2024

Miến Điện cấm nhân viên LHQ đến điều tra nhân quyền

YANGON, Miến Điện (AP) – Chính quyền Miến Điện hôm Thứ Năm cho hay sẽ ra lệnh cho các tòa đại sứ ở khắp nơi trên thế giới cấm không cho thành viên một phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc đến quốc gia này để tìm hiểu về vấn đề vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi Giáo Rohingya và các nhóm khác.

Ông Kyaw Tin, thứ trưởng Ngoại Giao Miến Điện, cho Quốc Hội hay rằng chính phủ sẽ không hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong vấn đề này, nhắc lại lập trường của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi rằng hành động của đoàn điều tra có thể gây phản ứng ngược.

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hồi Tháng Ba chấp thuận có phái đoàn điều tra trước các áp lực của thế giới.

Sang đến Tháng Năm, có ba chuyên gia pháp luật và nhân quyền được bổ nhiệm để chỉ huy phái đoàn này.

Hồi Tháng Mười năm ngoái, quân đội Miến Điện mở cuộc hành quân chống phiến quân ở vùng sinh sống của người Rohingya tại tiểu bang Rakhine, nằm về phía Tây Miến Điện, sau khi có chín lính biên phòng bị giết.

Các điều tra viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng như các tổ chức nhân quyền thế giới nói rằng trong chiến dịch đó, quân đội và cảnh sát giết, hiếp và đốt cháy hơn 1,000 căn nhà của dân. (V.Giang)

Vợ chồng sáng lập Facebook giúp sinh viên di dân lậu vào đại học

MỚI CẬP NHẬT