COLOMBO, Sri Lanka (NV) – Một bệnh nhân ở Sri Lanka vừa được mổ lấy sỏi thận lớn nhất thế giới – bằng cỡ trái bưởi, dài bằng trái chuối, nặng bằng hai trái táo lớn, theo CNN hôm Thứ Năm, 15 Tháng Sáu.
Viên sỏi thận này (có lẽ gọi “cục gạch thận” thì đúng hơn) được bác sĩ Lục Quân Sri Lanka mổ lấy ra hôm 1 Tháng Sáu, dài 5.26 inch, nặng 1.76 pound, phá hai kỷ lục thế giới.

Trước đó, kỷ lục sỏi thận dài nhất thế giới thuộc về viên sỏi thận dài 5.12 inch được mổ lấy ra ở Ấn Độ năm 2004, và sỏi thận nặng nhất thuộc về viên sỏi thận nặng 1.37 pound ở Pakistan năm 2008, theo Kỷ Lục Guinness Thế Giới (GWR).
GWR xác nhận viên sỏi thận mổ lấy ra ở Bệnh Viện Lục Quân Colombo của Sri Lanka phá cả hai kỷ lục vừa nêu.
Sỏi thận là tinh thể vật cứng đọng lại trong thận, niệu quản (ureter) hay bàng quang (bladder) do yếu tố di truyền và môi trường.
Sỏi thận là bệnh khá phổ biến, cứ 100 người thì khoảng 10 người mắc bệnh này vào lúc nào đó trong đời. Vài cuộc nghiên cứu cho thấy bệnh sỏi thận có lẽ đang ngày càng phổ biến hơn nữa.
Hầu hết các loại sỏi thận đều có thể phòng ngừa bằng cách uống đầy đủ nước và giảm tiêu thụ sodium. Theo bệnh viện Mayo Clinic, mỗi ngày uống 2 tới 3 quart nước (1.89 tới 2.8 lít) có thể đẩy sỏi thận cỡ nhỏ – đường kính dưới 3 millimeter (0.11 inch) – ra khỏi hệ tiết niệu (urinary system).
Tuy nhiên, tiến trình này khét tiếng gây đau đớn.
Sỏi thận đường kính trên 3 millimet thường phải điều trị khó hơn, như phải mổ để lấy ra. Cách điều trị thường là dùng sóng âm (sound wave) bắn bể sỏi thận hoặc giải phẫu thông qua vết mổ nhỏ trên lưng dưới (lower back).
Theo kết quả khảo sát năm 2018, ngày càng nhiều đàn ông lẫn phụ nữ ở Mỹ bị sỏi thận. (Th.Long) [qd]










































































