Sunday, May 19, 2024

Một số nhà lãnh đạo Phi Châu tới Nga dự hội nghị thượng đỉnh với Putin

ST. PETERSBURG, Nga (NV) – Số lượng các nhà lãnh đạo Phi Châu đã đến Nga để tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Vladimir Putin giảm đáng kể, giữa lúc nhà lãnh đạo Nga đang tìm kiếm đồng minh trong bối cảnh cuôc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn còn đang tiếp diễn.

Chỉ có 17 lãnh tụ các quốc gia Phi Châu đã có mặt tại Nga, theo Điện Kremlin cho biết, ít hơn số lượng 43 người dự phần trong cuộc hội nghị năm 2019 trước khi có chiến tranh với Ukraine.

Điện Kremlin đã lên tiếng cáo buộc các cường quốc Tây Phương về những nỗ lực “tàn nhẫn” nhằm áp lực các lãnh tụ Phi Châu khác chớ có đi dự hội nghị này.

Ông Putin đã biến cuộc hội nghị thượng đỉnh này, diễn ra tại thành phố St. Petersburg và kéo dài hai ngày, kể từ Thứ Năm, 26 Tháng Bảy, trở thành một biến cố lớn nhằm giúp gia tăng mối liên hệ của Liên Bang Nga với một lục địa có dân số lên tới 1. 3 tỷ người đang ngày càng có tiếng nói quyết định trên diễn đàn thế giới.

“Hôm nay, Phi Châu đang tự khẳng định một cách tự tin rằng mình một trong những trụ cột của một thế giới đa cực đang trỗi dậy,” vị tổng thống Nga nói qua một thông cáo do Điện Kremlin phổ biến. “Diễn đàn này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho tiến trình cộng tác chính trị và hoạt động nhân đạo của chúng ta trong nhiều năm tới.”

Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Putin đã mở cuộc hội đàm riêng với Thủ Tướng Ethiopia Abiy Ahmed. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố sẽ gia tăng hơn gấp ba lần số sinh viên Ethiopia du học tại Nga và trả mọi chi phí ăn học của họ trong thời gian lưu lại Nga. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT