WASHINGTON, D.C. (NV) — Bộ Trưởng Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, nói rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống hỏa tiễn phòng không của Nga không nên là lý do khiến Mỹ có biện pháp trừng phạt, vì Ankara không là kẻ thù của Washington và vẫn tiếp tục đóng góp cho NATO.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, khi lên tiếng trong một cuộc hội thảo Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington, ông Akar tỏ thái độ hoàn hoãn và kêu gọi giải quyết vấn đề qua các cuộc thảo luận.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang có căng thẳng vì Ankara vẫn nhất định giữ thỏa thuận mua hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 của Nga, mặc cho Washington nhiều lần cảnh cáo.
“Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng không phải là địch thủ của Mỹ,” ông Akar nói, cho biết thêm rằng do vậy việc quốc gia này mua hệ thống hỏa tiễn phòng không loại S-400 của Nga không nên bị xem là có mục đích chống Mỹ.
Ngoại Trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, tuần qua nói rằng Washington đã nói với Ankara rằng họ có thể sẽ bị trừng phạt vì mua hệ thống hỏa tiễn này.
Ôg Akar khẳng định việc mua S-400 không phải là dấu hiệu của sự thay đổi trong chính sách của Ankara và quốc gia ông vẫn hoàn toàn là một thành viên tích cực của NATO. (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Vương Đình Huệ từ chức, chính trị Ba Bình hỗn loạn Khi chủ tịch Quốc…
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
Nghi can Ibarra đang lái xe hướng Tây đường First thì tông ông đi bộ…
Giữa lúc những hoạt động bài Do Thái bùng lên tại các khuôn viên đại…
Vào Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, thuyền du ngoạn bắt đầu đi qua khu vực…
Đảng Cộng Hòa tiểu bang Utah chọn Trent Staggs làm ứng cử viên thay thế…
This website uses cookies.