CAIRO, Ai Cập (NV) – Các tòa đại sứ Mỹ tại nhiều thủ đô ở Trung Đông hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Tám, cảnh báo công dân Mỹ đề phòng nguy cơ xung đột “leo thang không thể dự đoán,” đồng thời kêu gọi họ chuẩn bị ra khỏi khu vực, theo hãng thông tấn AFP.
Cảnh báo an ninh được đăng trên mạng bởi các tòa đại sứ Mỹ tại Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia và United Arab Emirates, một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công Iran “rất mạnh.”

Iran và Mỹ giao chiến kể từ ngày 28 Tháng Hai. Một giai đoạn tương đối yên tĩnh diễn ra sau thỏa thuận ngừng bắn, nhưng thỏa thuận này sau đó sụp đổ và các cuộc tấn công lại tiếp diễn.
Cuộc chiến chưa có dấu hiệu kết thúc, làm đảo lộn cuộc sống của người dân trên khắp Trung Đông trong nhiều tháng và gây biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.
“Người Mỹ trong khu vực nên tính đến chuyện rời đi, hoặc chuẩn bị rời đi nếu tình hình leo thang,” cảnh báo an ninh cho biết.
Các thông báo kêu gọi công dân Mỹ kiểm tra thông tin chuyến bay và tuân theo những hướng dẫn an toàn của chính quyền địa phương.
“Người Mỹ hiện đang ở Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị đối phó với tình trạng chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa từng thời kỳ và những gián đoạn giao thông có thể xảy ra,” cảnh báo nói.
Công dân Mỹ tại Jordan được khuyến cáo không đến các căn cứ quân sự Mỹ ở nước này, nơi gần đây bị Iran tấn công bằng hỏa tiễn. Tại Israel, người Mỹ được yêu cầu xác định vị trí của nơi trú bom gần nhất.
“Chế độ Iran khó có thể dự đoán, thể hiện qua những quyết định gần đây khi tấn công các khu vực trong vùng mà không cảnh báo hoặc không có hành động khiêu khích, cũng như mở rộng các cuộc tấn công đến những nơi trước đây chưa từng bị nhắm mục tiêu, chẳng hạn như Ai Cập,” một thông báo trên trang web của tòa đại sứ Mỹ tại Jerusalem cho biết.
Tòa đại sứ Mỹ tại Beirut cho biết cơ quan này vẫn duy trì tình trạng “ra lệnh rời đi,” có nghĩa là các nhân viên chính phủ Mỹ không làm nhiệm vụ khẩn cấp vẫn được bố trí làm việc bên ngoài Lebanon.
Quân đội Iran hôm Thứ Bảy cáo buộc Washington “làm leo thang căng thẳng” trong khu vực.
“Bất kỳ quốc gia nào làm lá chắn phòng thủ cho nước Mỹ tội phạm và hung hăng đều sẽ bị cuốn vào ngọn lửa chiến tranh,” ông Ali Abdollahi, người đứng đầu Bộ Chỉ Huy Trung Ương Quân Đội Iran, nói trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước.
Ông Mohammad Mokhber, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, cũng cảnh báo chống lại mọi cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng Iran.
“Các ông tính toán bằng những phương trình quân sự, nhưng chúng tôi đáp trả bằng logic của lịch sử,” ông viết trên X. “Việc trực tiếp tấn công cơ sở hạ tầng Iran sẽ đánh thức những đường đứt gãy mà cấu trúc bá quyền 250 năm của các ông được xây dựng bên trên.”
Iran và Mỹ nối lại các cuộc giao tranh qua đêm hồi tháng trước, sau một thời gian ngừng bắn kéo dài vài ngày. Tuy nhiên, không có cuộc tấn công nào được báo cáo trong đêm Thứ Sáu rạng sáng Thứ Bảy.
Cuộc chiến Trung Đông bùng nổ khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Iran sau đó trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái trên khắp khu vực. (MPL) [dt]





















































































































































