NATO: Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất cho an ninh

MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, hôm Thứ Tư, 29 Tháng Sáu, tại cuộc họp thượng đỉnh của khối, gọi Nga là “mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất” cho các quốc gia thành viên, và cũng gọi cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất từ thời Đệ Nhị Thế Chiến, theo bản tin hãng thông tấn AP.

NATO cũng hứa sẽ “gia tăng trợ giúp chính trị và các nhu cầu thực tiễn” cho Ukraine trong cuộc chiến chống xâm lăng của Nga.

Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, trong cuộc họp báo ở Madrid, Tây Ban Nha. (Hình: Denis Doyle/Getty Images)

Việc Nga xâm lăng Ukraine đã phá vỡ nền hòa bình Châu Âu, khiến NATO phải đổ quân và võ khí vào khu vực Đông Âu ở mức độ chưa từng thấy kể từ thời Chiến Tranh Lạnh cho tới nay. NATO cũng chuẩn bị để thu nhận thêm hai thành viên mới là Thụy Điển và Phần Lan.

Cho tới nay các quốc gia trong khối NATO đã cung cấp võ khí và các trợ giúp nhân đạo trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine,  than phiền rằng chính sách mở rộng cửa đón thành viên mới của NATO dường như không áp dụng cho Ukraine.

Trong bài phát biểu trực tuyến tới giới lãnh đạo 30 quốc gia thành viên NATO, ông Zelensky nói trong cuộc đối đầu với Nga, quốc gia Ukraine đã chứng tỏ mình xứng đáng được thu nhận, qua cái giá xương máu phải trả cho tự do của chính mình và cộng đồng Châu Âu.

Ông Zelensky kêu gọi có thêm các hệ thống đại bác tối tân cũng như các loại võ khí khác, cảnh báo rằng NATO cần trợ giúp đầy đủ cho Ukraine, “nếu quý vị không muốn có cuộc chiến trực tiếp với Nga sau này.”

Tổng Thống Zelensky nói: “Câu hỏi là quốc gia nào sẽ bị tấn công tiếp theo? Moldova? Hay vùng Baltic? Hay Ba Lan? Câu trả lời là: tất cả các nơi này.”

Khối NATO đang cố gắng để các quốc gia thành viên võ trang cho Ukraine mà không để xảy ra cuộc chiến trực tiếp giữa NATO và Nga.

Theo hiến chương NATO, một cuộc tấn công vào bất cứ quốc gia thành viên nào cũng sẽ bị coi là tấn công vào tất cả các quốc gia và sẽ gặp phản ứng chung của cả khối.

Cuộc họp thượng đỉnh NATO năm nay cũng là lần đầu tiên lãnh đạo Nhật, Úc, Nam Hàn và New Zealand đến tham dự với tư cách khách mời, cho thấy tầm vóc ngày càng quan trọng của vùng Châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Stoltenberg nói Trung Quốc không là kẻ địch của NATO, nhưng là “sự thách đố đối với các giá trị, quyền lợi và an ninh của khối.”

Ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, dự trù sẽ có cuộc họp bên lề hội nghị với ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, và ông Yoon Suk Yeol, tổng thống Nam Hàn, để thảo luận về chương trình võ khí nguyên tử của Bắc Hàn. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT