Thursday, March 28, 2024

Nga dọa hạn chế hoạt động truyền thông Mỹ

MOSCOW, Nga (NV) – Chính phủ Nga có quyền giới hạn hoạt động của các cơ quan truyền thông Mỹ ở Nga để trả đũa điều mà Moscow gọi là áp lực của Mỹ nhắm vào một đài truyền hình được sự hậu thuẫn của điện Kremlin, theo nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga hôm Chủ Nhật.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay các giới chức Nga cáo buộc Washington là tạo các áp lực không chính đáng lên đài truyền hình RT, do điện Kremlin tài trợ, vốn bị một số giới chức Mỹ cáo buộc là can dự vào nội bộ chính trị Mỹ.

Nữ phát ngôn viên Maria Zakharova nói rằng do phía Mỹ dùng mọi biện pháp để ngăn chặn hoạt động của RT tại Mỹ, phía Nga có quyền đáp trả, bản tin Reuters cho biết.

“Chúng tôi chưa hề dùng luật Nga trong mối quan hệ với các ký giả ngoại quốc để áp lực họ, hay kiểm duyệt hoặc có ảnh hưởng chính trị nào đó,” bà Zakharova cho hay trong cuộc phỏng vấn dành cho đài NTV ở Nga. “Nhưng đây là một trường hợp ngoại lệ.”

Hồi cuối tháng qua, các giới chức điều hành truyền thông Nga cáo buộc đài CNN của Mỹ là vi phạm giấy phép hành nghề tại Nga, cũng theo Reuters. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT