Friday, April 19, 2024

Nga phá được sóng điều khiển các drone của Mỹ tại Syria

WASHINGTON, D.C. (NV) – Quân đội Nga đã phá được sóng điều khiển một số phi cơ không người lái (drone) của Mỹ hoạt động trong không phận Syria, cản trở rất nhiều các cuộc hành quân của quân đội Mỹ, theo các nguồn tin thông thạo.

Bản tin của hệ thống truyền hình NBC News cho hay phía Nga bắt đầu phá sóng một số drone loại nhỏ của Mỹ mấy tuần trước đây, sau một loạt các cuộc tấn công bằng võ khí hóa học nhắm vào thường dân trong vùng do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Ghouta.

Quân đội Nga lo ngại rằng phía quân đội Mỹ sẽ trả đũa nên khởi sự phá sóng định vị (GPS) của các chiếc drone Mỹ hoạt động trong khu vực.

Thượng nghị sĩ Ben Sasse (Cộng Hòa, Nebraska), hôm Thứ Ba cho hay Nga là kẻ địch và chỉ muốn gây thiệt hại cho quyền lợi của Mỹ ở khắp nơi, theo NBC News.

Việc phá sóng, khiến chiếc drone không nhận được tín hiệu một vệ tinh định vị, là một điều không quá khó khăn, theo tiến sĩ Todd Humphreys tại trường đại học University of Texas, Austin.

Tiến sĩ Humphreys, một chuyên gia về phá sóng GPS, cảnh cáo rằng điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các chiếc drone Mỹ, khiến bị lạc hướng hay bị rớt.

Các chuyên gia Mỹ khám phá quân đội Nga phá sóng drone lần đầu tiên ở vùng Đông Ukraine khoảng bốn năm trước đây, sau khi quân Nga xâm chiếm bán đảo Crimea, cũng theo NBC News. (V.Giang)

Biển Đông: Hải đội hàng không mẫu hạm Mỹ thao dượt

MỚI CẬP NHẬT