Nga thúc đẩy việc sáp nhập 4 khu vực chiếm đóng ở Ukraine

KIEV, Ukraine (AP) – Các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Đông và Nam Ukraine hôm Thứ Ba, 20 Tháng Chín, loan báo việc khởi sự bỏ phiếu tuần này để trở thành một phần lãnh thổ Nga.

Việc nhanh chóng tìm cách nuốt trọn các vùng chiếm được ở Ukraine này có thể nằm trong kế hoạch của Nga nhằm leo thang cường độ chiến tranh, vì cho đến nay cuộc xâm lăng chỉ là “hành quân đặc biệt,” chứ không là để bảo vệ một phần lãnh thổ Nga.

Điệm Kremlin ở Moscow. (Hình minh họa: Mladen Antonov/AFP via Getty Images)

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, cuộc bỏ phiếu dự trù sẽ khởi sự vào Thứ Sáu, 23 Tháng Chín, ở Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, nơi Nga kiểm soát một phần, cùng khu vực Donetsk.

Việc này được loan báo sau khi một đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, nói cần có cuộc bỏ phiếu này để bảo vệ người thân Nga và cũng vì Moscow đang liên tục gặp thất bại quân sự, khiến phải có các biện pháp cứng rắn hơn.

Ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga, cựu tổng thống Nga, nói rằng việc sáp nhập bốn nơi này vào Nga sẽ khiến việc vẽ lại ranh giới sau này là điều không thể xảy ra và giúp Moscow có thể “dùng mọi biện pháp” để bảo vệ lãnh thổ.

Kết quả bỏ phiếu ở những vùng do Nga chiếm đóng có thể biết trước, nhưng chắc chắn là sẽ không được các chính phủ Tây phương công nhận.

Ông Dmytro Kuleba, ngoại trưởng Ukraine, lên án ý định bỏ phiếu chỉ là trò hề và nói: “Ukraine có quyền giải phóng lãnh thổ của mình và tiếp tục làm điều đó bất kể là Nga nói gì.”

Thế giới cũng nhanh chóng lên tiếng phản đối. Ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, khi tham dự cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, nói: “Đây thật là điều rất, rất rõ rằng kết quả các cuộc bỏ phiếu đó không thể nào được công nhận.”

Ông Edgars Rinkevics, ngoại trưởng Latvia, kêu gọi có thêm các biện pháp trừng phạt Nga và chuyển thêm võ khí cho Ukraine, nói: “Chúng ta phải nói ‘không’ với hành động đe dọa của Nga.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT