Friday, March 29, 2024

Nhân viên bảo vệ trường tiểu học Trung Quốc chém 37 học sinh bị thương

WANGFU, Trung Quốc (NV) – Một nhân viên bảo vệ trường tiểu học ở vùng Nam Trung Quốc hôm Thứ Năm, 4 Tháng Sáu, dùng dao chém loạn đả khiến 39 người bị thương, gồm 37 học sinh và giới chức nhà trường.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, cuộc tấn công xảy ra vào lúc khoảng 8 giờ 30 phút sáng, tại trường tiểu học huyện Wangfu, thuộc thành phố Ngô Châu, trong khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, theo bản tin của tờ Hoàn Cầu Thời Báo.

Nguồn tin này nói rằng có 37 học sinh bị thương tích nhẹ và hai giới chức nhà trường bị thương nặng. Giới chức y tế nói rằng tất cả các nạn nhân sẽ bình phục.

Nghi can tên là Li Xiaomin, 50 tuổi, là một bảo vệ nhà trường và đã bị bắt giữ.

Các nguồn tin địa phương nói hai người lớn bị thương là hiệu trưởng và một nhân viên bảo vệ khác.

Hình ảnh chiếu trên truyền hình nhà nước cho thấy các học sinh được đưa lên xe cứu thương đậu hàng dài trước cổng trường.

Việc tấn công gây thương tích, tử vong, cho học sinh tại trường học không là điều hiếm thấy ở Trung Quốc. Hồi năm ngoái đã có ít nhất 75 học sinh thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng dao, búa, và có ít nhất 10 học sinh thiệt mạng.

Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, có một người đàn ông vào một trường vườn trẻ ở tỉnh Vân Nam, xịt chất át xít khiến 51 học sinh bị thương. Hung thủ khai rằng ông ta làm điều đó để trả thù xã hội. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT