TOKYO, Nhật Bản (NV) – Nhật Bản chuẩn bị loan báo chuẩn thuận việc bán các hệ thống phòng không tân tiến cho Hoa Kỳ, một sự thay đổi lớn lao trong chính sách thời hậu chiến nhằm hạn chế xuất cảng võ khí và khí tài quân sự, và là hành động có thể giúp Washington viện trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
Nội các Thủ Tướng Fumio Kishida tổ chức họp vào sáng Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai nhằm thảo luận về những thay đổi cho các hạn chế của Nhật Bản đối với xuất cảng võ khí, một viên chức Nhật Bản và Hoa Kỳ cho hay, điều này cho phép Tokyo bán lại hỏa tiễn Patriot do Hoa Kỳ thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản cho chính phủ Mỹ. Cả hai viên chức đều phát biểu ẩn danh với tờ New York Times.
Bước đi này là một dấu hiệu khác cho thấy Nhật Bản, quốc gia theo chủ nghĩa hòa bình kể từ lúc chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến, đang đảm nhận vai trò an ninh toàn cầu lớn hơn. Mặc dù các chính sách xuất cảng của chính phủ Nhật Bản ngăn cản quốc gia này bán võ khí sát thương “cho một đảng phái tham gia xung đột,” là một nhóm vận hành thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền và đối tác đồng minh của đảng này, Komeito, khuyến nghị tạo ra những thay đổi cho phép bán khí tài được sản xuất theo giấy phép, trở ngược về các nước nơi các nhà sản xuất gốc đặt trụ sở.

Công ty Mitsubishi Heavy Industries sản xuất hỏa tiễn Patriot, có thể dùng để bắn hạ máy bay không người lái và chiến đấu cơ, theo giấy phép của các nhà sản xuất Hoa Kỳ Raytheon và Lockheed Martin. Tính tới nay, Mitsubishi chế tạo thành công hệ thống phòng không cho quân đội Nhật Bản.
Nếu Nhật Bản xuất cảng hệ thống Patriot trở ngược về Hoa Kỳ, “lợi ích phụ là điều này rõ ràng đem lại cho chúng tôi sự linh hoạt nhất định với kho khí tài và nghĩa vụ trên toàn thế giới,” Rahm Emanuel, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản cho biết. Hoa Kỳ phê duyệt việc vận chuyển hỏa tiễn Patriot tới Ukraine vào cuối năm ngoái.
Ông Emanuel cho biết, sự thay đổi được hoạch định trong chính sách xuất cảng của Nhật Bản đã bổ túc vào các biện pháp được Tokyo công bố nhằm tăng ngân sách quân sự lên 2 phần trăm tổng sản lượng quốc nội, hay khoảng 60 phần trăm, trong năm năm tới. Nhật Bản cũng tăng ngân sách mua hỏa tiễn Tomahawk từ Mỹ và đẩy ngày giao hàng đầu tiên của kho khí tài này lên năm 2025, thay vì năm 2026. Hỏa tiễn Tomahawk có khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ quân địch.
Chính phủ Nhật Bản cũng đang thảo luận về khả năng gửi đạn pháo tới Hoa Kỳ, một viên chức Nhật Bản ẩn danh cho hay. Hoa Kỳ từng nhiều lần yêu cầu các đồng minh giúp đỡ tăng cường dự trữ và gửi đạn dược tới Ukraine, nhưng các hạn chế xuất cảng của Nhật Bản cho tới nay đã ngăn cản quốc này thực hiện điều đó.
Chính phủ Nhật Bản cũng dự trù sẽ thảo luận về những thay đổi chính sách nhằm cho phép xuất cảng chiến đấu cơ mà Nhật Bản đang cùng chế tạo với Anh Quốc và Ý. Khi ba quốc gia ký thỏa thuận tại Tokyo vào tuần trước để phát triển phản lực cơ, Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Quốc Grant Shapps nói rằng nếu Nhật Bản không đồng thuận cho phép bán phản lực cơ cho bên thứ ba thì “Ai sẽ là người tiếp tục thực hiện đề án?”
Trong phần bình luận với các phóng viên tuần trước, Yoshimasa Hayashi, chánh văn phòng nội các, nói rằng chính phủ Nhật Bản hy vọng có thể sửa đổi nhiều hơn nữa các rào cản buôn bán võ khí để cho phép xuất cảng cho các nước thứ ba những loại võ khí “được phát triển thông qua các đề án chung quốc tế.” (TTHN)
























































































