TOKYO, Nhật (NV) – Bộ Quốc Phòng Nhật hôm Thứ Ba, 15 Tháng Ba, cho biết họ đã gửi lời phản đối đến Nga thông qua các ngả ngoại giao, sau khi có một hải đội Nga đi qua eo biển gần Hokkaido, trong lúc tiến hành tập trận liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine, theo UPI.
Một nhóm sáu tàu Hải Quân Nga đã đi qua khu vực giữa tỉnh cực Bắc của Nhật và đảo Sakhalin của Nga vào hôm Thứ Hai sau khi tham gia các cuộc thao dượt quân sự.

Ông Hirokazu Matsuno, tổng thư ký nội các và cũng là phát ngôn viên cao cấp nhất của chính phủ Nhật, cho biết Tokyo đã bày tỏ sự không hài lòng với Moscow và đang theo dõi các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Nga gần Nhật.
“Quân đội Nga tiến hành tập trận Hải Quân bất thường với quy mô lớn ở Biển Okhotsk và những nơi khác kể từ Tháng Hai, cùng lúc với việc xâm lược Ukraine. Sáu tàu Hải Quân đã tham gia cuộc tập trận mới đây,” ông Matsuno nói.
Nhóm tàu của Nga, trong đó có một khu trục hạm loại Udaloy và ba tàu ngầm loại Kilo, được phát giác vào sáng sớm hôm Thứ Hai, khi đi qua eo biển Soya, cách Cape Soya của Hokkaido khoảng 80 dặm (hơn 128 km) về phía Đông Nam, Bộ Tham Mưu Quân Đội Nhật tuyên bố.
Đây là sự việc mới nhất trong một loạt các cuộc tập trận của quân đội Nga gần Nhật, làm dấy lên báo động ở Tokyo.
Hôm Thứ Năm và Thứ Sáu tuần trước, tổng cộng 10 chiến hạm Nga đã đi qua eo biển Tsugaru giữa Hokkaido và đảo Honshu của Nhật, quân đội Nhật cho hay.
Nga cũng tiến hành một cuộc tập trận bắn hỏa tiễn trên hòn đảo tranh chấp gần Hokkaido vào Thứ Năm tuần trước, khiến Nhật đưa ra một khiếu nại ngoại giao khác, theo tờ Yomiuri Shimbun đưa tin.
Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Nhật đã cùng các quốc gia phương Tây áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng và giới tài phiệt Nga. Hôm Thứ Ba, Nhật thông báo bổ sung thêm 17 cá nhân sẽ bị phong tỏa tài sản, trong đó có tỷ phú Viktor Vekselberg.
Phía Tokyo cũng cam kết viện trợ $200 triệu cho Ukraine và gửi áo chống đạn cùng nón sắt cho nước này. Đây là một hành động hiếm hoi của Nhật, và cũng khiến nước này phải sửa đổi hướng dẫn về chuyển giao trang bị quốc phòng. (V.Giang) [qd]


































































