Thursday, March 28, 2024

Nhật bắt 6 người nhét vàng buôn lậu dưới bàn cầu trên máy bay

TOKYO, Nhật (NV) – Cảnh sát bắt sáu người bị tố cáo tham gia một đường dây buôn lậu vàng vào Nhật.

Theo nhật báo Asahi Shimbun hôm Thứ Hai, sáu nghi can này bị bắt sau khi cảnh sát khám phá năm thỏi vàng, trị giá khoảng $209,000, giấu bên dưới bàn cầu trong phòng vệ sinh một chiếc máy bay của Japan Airlines.

Theo cảnh sát cho biết, trình tự buôn lậu được thực hiện qua việc sử dụng một chiếc máy bay hành khách vừa bay quốc tế vừa bay nội địa.

Ban đầu, một người trong nhóm mang số vàng lên máy bay Nhật, bay từ Đài Loan vào phi trường Chubu, gần Nagoya, Nhật.

Sau khi chiếc máy bay này đáp xuống phi trường, nó sẽ bay đi Tokyo.

Một người khác trong nhóm lên máy bay, vào phòng vệ sinh lấy các thỏi vàng, và đem đến thủ đô Nhật, trong chuyến bay nội địa.

Cũng như tại nhiều quốc gia khác, hành khách đi các chuyến bay nội địa không phải qua kiểm soát của quan thuế.

Lần cuối cùng nhóm này không lấy được vàng, vì cảnh sát đã biết trước, và cả sáu người trong đường dây đều bị bắt.

Cảnh sát cho biết, người đứng đầu đường dây buôn lậu này là ông Muhammed Rafieque Muhammed Rezane, 48 tuổi, quốc tịch Sri Lanka, và là một chủ công ty bán xe hơi cũ ở Nagoya.

Trong số người bị bắt có hai người đàn ông Nhật, tuổi khoảng 70, phụ trách việc bán vàng, rồi đưa tiền cho một người đàn ông Malaysia 38 tuổi giữ.

Các vụ buôn lậu này được thực hiện ít nhất là trong hai năm, trước khi bị lộ, theo cảnh sát cho biết.

Những người bị bắt bị tố cáo tội buôn lậu và âm mưu trốn thuế. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “NAMM Show 2018 – Triển lãm công nghệ âm nhạc quốc tế”

MỚI CẬP NHẬT