Thursday, April 18, 2024

Nhiều quốc gia Á Châu phải quyết liệt đối phó gia tăng COVID-19

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Một số quốc gia ở vùng Á Châu-Thái Bình Dương hiện đang gặp phải đợt lây nhiễm COVID-19 lớn lao, và phải vội vàng đưa ra các biện pháp quyết liệt hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Bảy, để cố kiểm soát tình hình dịch bệnh, sau một năm rưỡi tưởng là đã khống chế được mối đe dọa này.

Trước tình trạng có quá nhiều người mắc bệnh, và cùng lúc ở nhiều nơi, chính phủ các nước Á Châu hy vọng là các biện pháp chặt chẽ của họ, gồm cả việc cô lập nguyên khu vực, đóng cửa ở trong nhà, sẽ chặn được lây lan, trước khi cả hệ thống y tế quốc gia bị tràn ngập.

Xe thử nghiệm COVID-19 lưu động ở Thái Lan. (Hình: AP Photo/Sakchai Lalit)

Thái Lan báo cáo con số kỷ lục về ca tử vong hôm Thứ Năm, với 75 người chết, sang đến ngày Thứ Sáu, có thêm 72 người nữa thiệt mạng. Nam Hàn có kỷ lục mới về số người mắc bệnh hôm Thứ Năm, và sang ngày Thứ Sáu đã lại có kỷ lục mới trong nước với 1,316 người xác nhận lây nhiễm COVID-19, theo cơ quan phòng ngừa dịch bệnh Nam Hàn.

Trong khi đó, lần đầu tiên Indonesia thấy các trường hợp các bệnh viện phải từ chối không nhận thêm bệnh nhân vì không còn chỗ, và các bình chứa dưỡng khí của họ cũng đã cạn.

Trong số 317,506 trường hợp bệnh và 2,534 trường hợp tử vong ở Thái Lan kể từ khi dịch bùng ra tới nay, có tới hơn 90% số bệnh và chết này xảy ra từ đầu Tháng Tư.

Thái Lan trước đây đã có các quy định chặt chẽ, gồm cả đeo khẩu trang, nhưng chính quyền nay loan báo thêm nhiều biện pháp khác, gồm cả giới hạn giờ hoạt động của phương tiện chuyên chở công cộng, các chợ và các tiệm bán lẻ.

Người dân Indonesia sắp hàng đợi đến phiên nạp bình dưỡng khí. (Hình: AP Photo/Dita Alangkara, File)

Ở Nam Hàn, nơi từng được thế giới khen ngợi vì cách đối phó nhanh chóng với đại dịch, như thử nghiệm và theo dõi nguồn bệnh, nay bị chỉ trích khi có làn sóng lây lan mới, cho rằng chính phủ tháo gỡ các biện pháp ngăn chặn quá sớm vì lo ngại về kinh tế.

Nhưng có lẽ không quốc gia nào trong khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Indonesia, nơi số trung bình mỗi ngày của các ca bệnh và tử vong tăng gấp đôi trong hai tuần qua.

Các chuyên gia y tế nói rằng lệnh đóng cửa một phần, đưa ra hôm 3 Tháng Bảy, là quá ít và quá trễ. Họ cảnh cáo rằng COVID-19 sẽ sớm lan ra khắp nơi trong quần đảo Indonesia rộng lớn khiến hệ thống bệnh viện sẽ không có sức đối phó.

Quầy thử nghiệm COVID-19 ở Nam Hàn. (Hình: AP Photo/Lee Jin-man)

Các quốc gia khác, gồm cả Việt Nam và Malaysia, phải đưa ra biện pháp đóng cửa ở trong nhà tại một số thành phố lớn, chỉ cho dân ra đường khi thật cần thiết, như đi chợ, đến phòng mạch bác sĩ.

Nhật và Úc cũng loan báo các biện pháp cứng rắn hơn trong tuần này để đối phó với dịch. Chính phủ Nhật ban hành tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh khiến Thế Vận Hội Tokyo 2020 sẽ không có khán giả trong các vận động trường. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT