Friday, April 26, 2024

Afghanistan: Nổ bom trong đám cưới, hàng chục người thiệt mạng

KABUL, Afghanistan (AP) – Một vụ nổ bom tự sát giữa đám cưới sang trọng tối hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Tám, tại thủ đô Kabul làm hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo một giới chức chính quyền Afghanistan. Một nhân chứng nói rằng có hơn 1,000 người được mời tới tham dự đám cưới này.

Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Afghanistan, ông Nusrat Rahimi, nói với hãng thông tấn AP rằng kẻ tấn công cho nổ quả bom giấu trong áo giữa đám đông khách mời.

Hiện chưa rõ ai là thủ phạm vụ nổ bom vì cả thành phần Taliban và nhóm khủng bố địa phương có liên hệ với ISIS từng mở ra các vụ tấn công đẫm máu trong thủ đô Kabul.

Ông Ahmad Omid, một trong những khách được mời, nói rằng có khoảng 1,200 người tham dự đám cưới này. Bên ngoài một bệnh viện, gia đình, thân nhân của các nạn nhân kêu gào than khóc. Ông Omid nói có rất nhiều người chết và bị thương.

Vụ nổ xảy ra ở nơi thường dùng tổ chức đám cưới, có tên Dubai City, ở phía Tây Kabul, khu vực có nhiều người gốc giáo phái Shiite Hazara sinh sống.

Hôm 7 Tháng Tám, một chiếc xe bom của Taliban nhắm vào lực lượng an ninh chính phủ Afghanistan, đã phát nổ ở nơi nằm trên cùng con đường, khiến 14 người chết và 145 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Ông Sediq Seddiqi, phát ngôn viên của Tổng Thống Ashraf Ghani, gửi tweet lên án cuộc tấn công, nói rằng không thể tưởng tượng là có nổ bom trong nơi tổ chức đám cưới.

Tuy phía Taliban hồi đầu năm nay hứa sẽ có thêm nỗ lực bảo vệ thường dân trong các hành vi khủng bố, tổ chức này vẫn tiếp tục mở ra các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh và các thành phần bị coi là đối thủ chính trị của họ, nhằm củng cố vị trí tại bàn hội nghị với Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT