Saturday, April 20, 2024

Nổ súng tại Paris, 2 chết, 1 bị thương, ISIS nhận trách nhiệm

PARIS, Pháp (NV) – Một vụ nổ súng vừa xảy ra tại đại lộ Champs Élýsee ở Paris vào lúc 9 giờ tối Thứ Năm (giờ địa phương), làm ít nhất một cảnh sát viên thiệt mạng và một cảnh sát viên khác bị thương, theo đài truyền hình BFMTV, một chi nhánh của CNN, cho biết.

Ngoài ra, theo đài truyền hình BFMTV, nghi can bị bắn chết tại chỗ.

Điện Elysees, tức Dinh Tổng Thống, tạm thời đóng cửa. Con đường bị phong tỏa hoàn toàn.

Hình ảnh trên màn hình TV cho thấy nhiều xe cảnh sát đậu trên đường, ngay Khải Hoàn Môn, chớp đèn cấp cứu liên tục.

Trong khi đó, cảnh sát có mặt trên lề đường chặn khách bộ hành, không cho đi về hướng có xe cảnh sát đậu.

Theo AP, cảnh sát yêu cầu mọi người không đến khu vực đại lộ.

Qua cơ quan truyền thông Amaq của mình, tổ chức ISIS xác định nghi can tên là Abu Yusuf al-Beljiki, một chiến binh của họ, và nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Tổng Thống Francois Hollande của Pháp nói ông tin rằng, với những gì xảy ra, rõ ràng đây là một hành động khủng bố, theo AP.

Bà Johanna Primevert, phát ngôn viên cảnh sát Paris, nói với AP rằng tay súng cố tình nhắm bắn cảnh sát, đang canh gác gần trạm xe điện Franklin Roosevelt.

Bà cho biết, có vẻ như nghi can hành động một mình.

Khi xảy ra sự việc, Tổng Thống Donald Trump đang tiếp thủ tướng Ý ở Tòa Bạch Ốc, được các phụ tá báo cáo cho biết những gì xảy ra bên Pháp.

Ông Trump nói rằng “có vẻ như đây là một hành động khủng bố,” và có gọi điện thoại chia buồn với tổng thống Pháp, theo CNN. (Đ.D.)

GM ngưng hoạt động ở Venezuela sau khi cơ xưởng bị chiếm đoạt

MỚI CẬP NHẬT