LIÊN HIỆP QUỐC, New York (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thuộc cơ quan Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư loan báo, chúng ta đang “hết thuốc chữa” đối với bệnh lậu mủ.
Ðài NPR tường thuật hướng dẫn mới do WHO vừa công bố, trong đó tổ chức này đề nghị giới bác sĩ hãy ngưng toàn bộ việc sử dụng thuốc kháng sinh quinolone, vì dòng kháng quinolone vừa bộc phát trên khắp thế giới.
Thay vì vậy, WHO đề nghị sử dụng cephalosporin, một loại kháng sinh khác.
Theo WHO, mỗi năm trên thế giới có 78 triệu người bị lây nhiễm bệnh lậu.
Giới chức y tế quan ngại việc lạm dụng thuốc kháng sinh khắp thế giới đối với các nhiễm trùng khác, như nhiễm trùng đường tiểu, khiến phát sinh tràn lan dòng bệnh lậu không thể chữa trị được.
Trong năm 2011, một dòng siêu kháng trụ sinh mới xuất hiện ở Nhật.
Bệnh lậu tác hại con người từ nhiều thế kỷ qua, nhưng từ khi penecillin được phát minh, chỉ một liều kháng sinh là có thể dứt được bệnh.
Lậu mủ vốn dễ trị với penicillin, ampicillin, tetracycline và doxycycline, những loại thuốc trị bệnh rất thông dụng.
Nhưng dần dần, từng thứ thuốc một trở nên vô hiệu là vì loại vi trùng gây nên bệnh lậu có khả năng biến đổi rất nhanh để tự đề kháng.
Vi sinh vật này có khả năng thích nghi ghê gớm, đến nỗi có thể phát triển cơ chế mới nhằm chống lại sự tác động của thuốc.
Hồi năm 2012, Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từng cảnh cáo rằng, cephalosporins, một trong hai loại thuốc kháng sinh mà WHO nay đang đề nghị dùng để chữa trị, đang có nguy cơ trở thành vô dụng, ít nhất tại Mỹ, và đề nghị các bác sĩ ngưng ngay việc cho bệnh nhân dùng thuốc này.
Từ đó, CDC đề nghị chữa bệnh lậu bằng phương pháp song trị, với việc dùng chung hai thứ thuốc ceftriaxone và azithromycin, tuy nhiên một phân tích hồi Tháng Bảy cảnh cáo rằng vi trùng đang ngày càng có khả năng chống lại sự kết hợp này.
Về việc không còn thứ thuốc kháng sinh nào có thể chữa trị được bệnh, bà Teodora Wi, một người làm việc cho WHO, nói: “Theo tôi, chúng ta sẽ có vài thuốc mới trong vòng năm năm.”
Chính quyền Hoa Kỳ đang chi ra hàng triệu đô la qua CDC và Viện Sức Khỏe Quốc Gia để phát triển thuốc kháng sinh mới cũng như chống lại căn bệnh.
Theo Wikipedia, bệnh lậu có thể lan truyền từ người này sang người khác qua đường miệng, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.
Xem thêm video: Tên lửa đẩy của SpaceX nổ tung tại bệ phóng ở Florida
Nam giới có 20% khả năng mắc bệnh trong một lần giao hợp với phụ nữ mắc bệnh.
Phụ nữ có khoảng 60% đến 80% khả năng bị lây khi quan hệ với phái nam mắc bệnh.
Tỉ lệ lây bệnh còn cao hơn đối với quan hệ tình dục giữa giới đồng tính nam.
Tại Mỹ, bệnh lậu được xếp hạng hai trong số các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong số bệnh nhân, người Mỹ gốc Phi chiếm 69% tổng số trường hợp bị bệnh vào năm 2010. (TP)

















































































